Hàng nghìn người Mỹ vẫn "chết dần, chết mòn" vì di chứng vụ khủng bố 11/9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
18 năm sau thảm họa khủng bố chấn động, hàng nghìn người Mỹ vẫn đang phải gánh chịu những di chứng như ung thư, bệnh nặng do tàn dư của vụ tấn công ngày 11/9/2001.
Đám mây khói độc trên bầu trời New York sau khi 2 tòa tháp sụp xuống (Ảnh: AFP)
Jacquelin Febrillet 26 tuổi vào ngày 11/9/2001 khi các phần tử khủng bố cướp quyền kiểm soát 2 máy bay chở khách rồi lao vào tòa tháp đôi trung tâm Thương mại Thế giới. Nơi này chỉ cách 2 dãy nhà so với nơi mà Febrillet làm việc khi đó.
15 năm sau thảm kịch khủng bố, người mẹ 3 con này nhận được tin dữ rằng bà bị mắc ung thư di căn. Nguyên nhân được đưa ra là di bà đã bị ảnh hưởng từ việc lượng lớn chất hóa học độc hại thải ra môi trường sau khi 2 tòa tháp bị đâm sập.
“Tôi ở đó vào ngày xảy ra vụ tấn công. Hàng năm sau, tôi vẫn làm việc ở khu vực đó kể từ vụ việc. Chúng tôi chưa bao giờ được thông báo rằng điều gì đó sẽ xảy ra (nguy cơ mắc bệnh)”, bà nói.
Bà Jacquelin Febrillet (Ảnh: AFP)
Không giống như Febrillet, Richard Fahrer, 19 tuổi khi vụ tấn công xảy ra, không có mặt ở khu vực xung quanh tòa tháp đôi vào ngày 11/9, nhưng ông thường xuyên công việc khảo sát đất đai từ năm 2001-2003 ở nam Manhattan, nơi tòa tháp đôi sụp xuống.  
18 tháng sau vụ việc, người cha trẻ tuổi, hiện đã 37 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng xâm lấn, một căn bệnh thường gặp ở những người đàn ông lớn tuổi. Gia đình Fahrer cũng không có tiền sử mắc bệnh này.
Febrillet và Fahrer là đại diện cho những người đã làm việc hoặc sinh sống gần khu vực tòa tháp đôi đổ sụp xuống. Vụ tấn công đã giết chết gần 3.000 người, song hàng nghìn người khác vẫn đang phải hứng chịu di chứng của vụ việc này.
Họ không phải là những nhân viên cứu hộ đã dành cả tháng trời dọn dẹp đống đổ nát ở hiện trường, nhưng tình trạng bệnh tật của họ lại tương tự với những người này.
18 năm sau thảm họa gây chấn động thế giới, New York vẫn đang tiếp tục thống kê số người mắc ung thư hoặc các bệnh nặng khác có liên quan tới lượng hóa chất độc hại bị đẩy ra ngoài không khí Manhattan vài tuần sau thảm họa.
Theo AFP, 2 tòa tháp sập xuống đã đẩy một lượng lớn hóa chất chưa từng có tiền lệ ra môi trường xung quanh gồm dioxin, asbestos và những chất kịch độc gây ung thư.
Nhân viên cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn và các tình nguyện viên dọn dẹp khu vực đống đổ nát là những người đầu tiên bị nhiễm độc. Các nghiên cứu cho thấy họ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng bị mắc ung thư và các bệnh về tim mạch.
Lính cứu hỏa, nhân viên cứu nạn, tình nguyện viên được xếp vào nhóm tiếp xúc đầu tiên với hóa chất độc hại (Ảnh: AFP)
Theo tổ chức World Trade Centre Health, một chương trình liên bang có nhiệm vụ hỗ trợ về mặt sức khỏe cho những người sống sót sau 11/9, có khoảng 10.000 người bị chẩn đoán mắc ung thư sau vụ việc.
Vào cuối tháng 6, chương trình ghi nhận thêm 21.000 trường hợp mà trước đó họ không được xác định là những người tiếp xúc đầu tiên với thảm họa. Trong số này, có 4.000 người mắc ung thư, phổ biến nhất là ung thư tiền liệt tuyến, vú và da.
Febrillet, 44 tuổi, là 1 trong số họ. Bà nhớ lại thông điệp vào thời điểm đó rằng mọi người hãy quay trở lại làm việc càng nhanh càng tốt sau khi thảm họa diễn ra.
“Mọi người trở lại nhịp sống tại đó chỉ sau vài ngày. Nhưng khi quan sát những gì xảy ra vài năm sau, người ta lại bắt đầu chết dần, chết mòn”, bà cho biết.
Ông Fahrer đổ lỗi cho chính quyền New York vì đã không cảnh báo hay cách ly khu vực nhiễm độc trước khi để mọi người tiếp diễn nhịp sống như bình thường.
Các chuyên gia sức khỏe nói rằng rất khó để chỉ ra nguyên nhân chính xác của việc mắc ung thư với từng bệnh nhân, nhưng có sự liên quan rõ ràng giữa tỉ lệ người mắc bệnh với mức độ tiếp xúc với khói bụi độc hại từ hiện trường.
Các nghiên cứu chỉ ra tỉ lệ ung thư tăng cao hơn 10-30% với những người đã tiếp xúc với hóa chất ở hiện trường khi so sánh với những người không tiếp xúc, ông David Prezant, người đứng đầu bộ phận y tế của sở cứu hỏa New York cho hay.
Tháp đôi bốc cháy ngùn ngụt trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cũng có mặt ở gần khu vực đó vào thời điểm diễn ra thảm họa và ông đã ký một dự luật để đảm bảo quỹ đền bù cho các nạn nhân không bao giờ cạn tiền.
Theo ông Prezant, có những căn bệnh ung thư sẽ không phát tác ngay mà có thể sẽ phải chờ 20-30 năm mới hình thành.
Chính vì vậy, ông Trump hồi tháng 7 đã ký luật kéo dài thời gian để những nạn nhân nộp đơn đòi đền bù từ tháng 12/2020 tới năm 2090. Quỹ hỗ trợ sẽ được đổ tiền vào thường xuyên sau khoản chi ban đầu 7,3 tỷ USD.
Mức tiền đền bù cho mỗi nạn nhân là 240.000 USD - 682.000 USD tùy từng trường hợp.
Luật sư Matthew Baione đại diện cho Fahrer và Febrillet cho biết động thái kéo dài thời gian của chính quyền ông Trump là phù hợp để giúp xoa dịu những tổn thương mà hàng nghìn người đã và sẽ có thể gặp phải sau thảm họa tấn công khủng bố đẫm máu.
Đức Hoàng (Dân trí/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.