Đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai viếng ngài Đại tướng Bu Thoong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận được tin ngài Đại tướng Bu Thoong–nguyên Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội Campuchia, cố vấn cho ngài Sai Trum-Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia từ trần, sáng 21-9, đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Dương văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến ngài Đại tướng Bu Thoong (tại phường Bâng Kon Seng, thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri). 
Đoàn lãnh đạo do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đến viếng Ngài Bu Thoong. Ảnh: H.D
Đoàn lãnh đạo do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đến viếng Ngài Bu Thoong. Ảnh: H.D
Cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và lãnh đạo 3 huyện biên giới Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai.
Đồng chí Dương Văn Trang đã bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Ngài Đại tướng.  Ảnh: H.D
Đồng chí Dương Văn Trang đã bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Ngài Đại tướng. Ảnh: H.D
Ngài Đại tướng Bu Thoong được biết đến là người trưởng thành trong môi trường quân đội từ rất trẻ, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau và cuộc đời gắn bó thân thiết với nhân dân với các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia. Đồng thời ngài đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa 2 dân tộc Việt Nam, Campuchia nói chung, giữa nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói riêng. Sự ra đi của ngài Đại tướng Bu Thoong là tổn thất to lớn đối với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia. Nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng mất đi một người bạn thân thiết, một người đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc của 2 đất nước.
Đồng chí Dương Văn Trang đã bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Ngài Đại tướng. Ảnh: H.D
Đồng chí Dương Văn Trang đã bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Ngài Đại tướng. Ảnh: H.D
Tại buổi đến viếng và ghi trong sổ tang tại Lễ viếng ngài Đại tướng Bu Thoong, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của ngài Đại tướng và nhấn mạnh: “Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước, nhân dân Campuchia và gia quyến của ngài Bu Thoong. Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ ghi nhớ sự quan tâm đặc biệt và tình hữu nghị ngài dành cho tỉnh Gia Lai và sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Gia Lai-Ratanakiri trong thời gian đến ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững”.
5Ngài Bu Thoong đã có nhiều đóng góp bên bỉ, quan trọng đối với việc phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Ảnh: H.D
Ngài Bu Thoong đã có nhiều đóng góp bên bỉ, quan trọng đối với việc phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Ảnh: H.D
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.