Bình Nhưỡng: "Mỹ không nên đùa với sự kiên nhẫn của Triều Tiên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đưa ra ngày 1-9, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận xét rằng "những hành động bất hảo của Triều Tiên là không thể bỏ qua". 
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời của Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui đánh giá, nhận xét của Ngoại trưởng Pompeo là vô lý và mang tính khiêu khích. Bà Choe Son-hui khẳng định, những nhận xét của ông Pompeo đã đi quá xa và khiến việc nối lại đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước gặp khó khăn. 
Theo Thứ trưởng Choe Son-hui, Mỹ không nên tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của Triều Tiên với những bình luận như vậy nếu không muốn phải hối tiếc sau này.
 
Bà Choe Son-hui nói những nhận xét tiêu cực của ông Pompeo sẽ khiến việc đàm phán trở nên khó khăn. Ảnh: washingtonexaminer.
Tuy nhiên, hôm 31-8, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, Bình Nhưỡng và Washington sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi đàm phán và đã sẵn sàng đối thoại ngay khi nhận được hồi đáp từ phía Bình Nhưỡng. 
Trước đó, trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra, nước này đã thể hiện mong muốn giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời nhấn mạnh đối thoại kèm với đe dọa quân sự là điều Triều Tiên không ủng hộ.
Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã gặp nhau tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên và nhất trí nối lại đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hoá, sau khi việc này rơi vào bế tắc từ hồi tháng 2.
Hai bên dự kiến tái khởi động các cuộc đối thoại cấp chuyên viên vào tháng 8. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại đã không diễn ra sau khi Triều Tiên phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn.
Giáo sư Kim Dong-yub thuộc Trung tâm nghiên cứu Viễn Đông trường đại học Kyungnam, Seoul cho rằng, các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bắt đầu vào đầu tháng 9, bởi Mỹ sắp bước vào mùa bầu cử và Tổng thống Trump cần tập trung vào chiến dịch của mình. "Ông Trump cũng muốn sớm đạt được kết quả ngoại giao về vấn đề Triều Tiên, để tạo sức bật trong chiến dịch tranh cử ", giáo sư Kim nhận định. 
Linh Đan (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.