Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump bị tố hành động như một 'vị vua'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng Cộng hòa ở ít nhất hai bang đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ứng viên tổng thống trước cuộc bầu cử năm 2020.
Trong các cuộc họp ngày 7/9, đảng Cộng hòa ở các bang Nam Carolina và Kansas, Mỹ đã hủy bỏ các cuộc bỏ phiếu đề cử tổng thống. Bang Nevada vẫn đang tranh luận. Bang Arizona dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng này.
Theo Independent, một số đối thủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện, bao gồm Bill Weld, cựu thống đốc bang Massachusetts và Joe Walsh, cựu nghị sĩ bang Illinois.
 
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Những người này nhanh chóng phản đối việc các cuộc bỏ phiếu sơ bộ bị hủy bỏ. "Đây là điều không thể xảy ra ở Mỹ. Donald Trump không phải là một vị vua. Bạn không thể loại bỏ các cuộc bỏ phiếu. Chúng tôi sẽ chiến đấu với điều này ở 4 tiểu bang đó. Nếu họ thực sự làm như vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu với họ bằng mọi thứ chúng tôi có một cách hợp pháp".
Ông Weld nói thêm: "Ông Donald Trump, với sự kiêu ngạo và hoang tưởng, không giấu giếm rằng ông ta muốn được trao vương miện tổng thống thay vì bầu cử làm tổng thống. Điều đó có thể là bình thường trong chế độ quân chủ, nhưng chúng ta đã lật đổ chế độ đó hai thế kỷ trước."
Tuy nhiên theo Independent, đây không phải động thái bất thường bởi trong những năm qua, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng từng loại bỏ các cuộc đề cử khi một tổng thống đương nhiệm từ đảng của họ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Trong một diễn biến khác, người quản lý chiến dịch của Tổng thống Donald Trump dự đoán hôm 7/9 rằng tổng thống và gia đình ông sẽ trở thành "một triều đại sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ."
Phát biểu trước một hội nghị của các đại biểu Đảng Cộng hòa ở Indian Wells, California, Brad Parscale cũng cho biết mục tiêu của chiến dịch là xây dựng một đội quân gồm 2 triệu tình nguyện viên được đào tạo, vượt xa quy mô tổ chức năm 2016 của tổng thống.
Parscale từ chối giải thích về dự đoán một "triều đại" sắp tới của ông Trump, hoặc liệu con cái của tổng thống có thể trở thành ứng cử viên cho các chức vụ chính thức hay không.
Phương Anh (VTC News/Nguồn: Independent, AP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.