Vì sao Tổng thống Putin luôn chở lãnh đạo Crimea?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga xuất hiện tại buổi biểu diễn motor, lái chiếc Ural chở lãnh đạo Crimea cùng thống đốc lâm thời Sevastopol gợi thông điệp nóng.
Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong diện mạo rất mạnh mẽ với áo da đen và cầm lái chiếc motor phân khối lớn Ural huyền thoại để tham dự lễ hội motor "Shadow of Babylon" do câu lạc bộ đua xe Sói Đêm tổ chức trên bán đảo Crimea.
Tổng thống Putin chở 2 quan chức của bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga đã cưỡi trên chiếc motor phân khối lớn, chở theo lãnh đạo Crimea Sergei Aksenov (ngồi bên thùng xe) và Thống đốc thành phố Sevastopol Mikhail Razvozhaev (ngồi đằng sau) tới sự kiện.
Xe của ông Putin đã dẫn đầu đoàn diễu hành, trên xe cắm lá cờ Nga.
Tổng thống Putin rất "ngầu" trong sự kiện thể thao. Ảnh: Stars and Stripes
"Tôi rất vui khi gặp mọi người. Thật tuyệt khi mọi người vẫn duy trì truyền thống đã bắt đầu từ 10 năm trước. Tôi xin chúc mừng và mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn" - Tổng thống Putin nói với các tay đua.
Đây là lần thứ 11 sự kiện "Shadow of Babylon" của câu lạc bộ Sói Đêm được tổ chức ở Crimea. Sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 2009 cạnh núi Gasfort ở Sevastopol. Vài năm trước, Tổng thống Nga cũng lái xe motor cùng Sói Đêm trong một buổi biểu diễn và dẫn đầu nhóm.
Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là việc Tổng thống Putin luôn lựa chọn vị trí xuất hiện của mình là người cầm lái.
Vốn yêu thích thể thao, xe motor phân khối lớn cũng như nhiều môn thể thao khác, Tổng thống Nga đã nhiều lần xuất hiện trong ánh mắt ngưỡng mộ với vai trò là người dẫn đầu.
Ông Putin mặc áo phông tối màu và áo khoác da đen khỏe khoắn. Ảnh: Sputnik
Trong các sự kiện tại Crimea, không ít lần nhà lãnh đạo Nga tự tay cầm lái. Lễ thông xe cây cầu Crimea nối bán đảo Crimea và vùng phía Nam nước Nga cũng chứng kiến việc Tổng thống Putin cầm lái một chiếc xe tải.
Ngồi cạnh là ông Alexander Ostrovsky, giám đốc điều hành của công ty xây dựng cầu SGM-Most.
Tổng thống Putin đích thân cầm lái xe tải thông cầu Crimea.
Dù chỉ là việc lựa chọn vị trí xuất hiện, Tổng thống Nga cũng không chọn cách ngồi ở phía sau mà muốn đích thân cầm lái.
Điều này không chỉ cho thấy một hình ảnh Tổng thống Nga giản dị, đời thường mà còn thể hiện những phẩm chất quý báu của ông.
Có quan điểm cho rằng, điều này xuất phát từ phong cách của nhà lãnh đạo Nga. Trở thành Tổng thống một quốc gia vĩ đại dường như đã ngấm sâu vào máu thịt và tính cách của ông Putin.
Ông sẽ luôn ý thức được việc đang mang một trọng trách tiên phong, người đi đầu dẫn lối và gồng gánh những trách nhiệm. Sự lựa chọn hai vị: lãnh đạo Crimea và thống đốc Sevastopol ngồi cùng xe và ở vị trí phía sau đã cho thấy điều này.
Xe của Tổng thống Nga Putin (phải) dẫn đầu đoàn diễu hành ở Crimea hôm 10/8. Ảnh: Sputnik.
Có một điểm đáng chú ý nữa là tâm trạng rất thoải mái và tự do tự tại của Tổng thống Putin khi dẫn đầu đoàn xe motor tại bán đảo Crimea mà không có đoàn bảo vệ đi cùng dày đặc.
Sự xuất hiện như vậy cũng sẽ khiến cả thế giới thấy rằng bán đảo Crimea đã được nước Nga bảo vệ an toàn đến như thế nào.
Huy Vũ (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.