Ước tính thiệt hại 'khủng khiếp' từ thương chiến Mỹ-Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất ổn thương chiến Mỹ - Trung có thể ngốn mất 585 tỷ USD của nền kinh tế thế giới vào năm 2021. 
Theo một báo cáo của Bloomberg Economics, bất ổn về thương mại có thể hạ thấp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tới 0,6% trong năm 2021 so với một viễn cảnh không thương chiến. Tỷ lệ này tương đương với 585 tỷ USD bị cắt bớt khỏi 97 nghìn tỷ USD của GDP thế giới, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho năm đó.
 
Mặc dù tuần trước Tổng thống Donald Trump đã nhấn nút tạm dừng cuộc chiến tranh thương mại vốn đã kéo dài cả năm qua với Trung Quốc và hai nước dự kiến sẽ đàm phán trở lại vào cuối tháng này, song ngày càng có nhiều người lên tiếng cảnh báo về tình trạng suy thoái toán cầu.
Chín nền kinh tế lớn trong đó có Anh, Đức, Nga, Singapore và Brazil đang tiến đến bờ vực suy thoái. Và các chuyên gia lo ngại Mỹ sẽ sớm theo đà này - 34% số các chuyên gia kinh tế mà Hiệp hội Kinh tế thương mại quốc gia (National Association for Business Economics) hỏi ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ đang chậm lại sẽ trượt vào suy thoái năm 2021.
Tác động kinh tế của cuộc chiến tranh thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc là rất lớn. Theo báo cáo của Bloomberg Economics, bất ổn về thương mại có thể hạ thấp 0,6% GDP thế giới vào năm 2021 so với một viễn cảnh không có thương chiến. Con số này là gấp đôi so với tác động trực tiếp từ thuế quan và tương đương khoảng 585 tỷ USD bị cắt bớt khỏi 97 nghìn tỷ USD GDP thế giới theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho năm 2021.
Báo cáo nhận định thêm, chính sách tiền tệ có thể được sử dụng để giảm thiểu những cú sốc do bất ổn nhưng vẫn không thể ngăn được hết thiệt hại. Nếu các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phản ứng với tình trạng suy yếu nhu cầu thì GDP thế giới được dự đoán giảm 0,3% năm 2021.
Trong thời gian mới đây, các ngân hàng trung ương ở khắp châu Âu, Australia và châu Á, trong đó có Ấn Độ, đã cắt giảm lãi suất trước những tác động rộng khắp của thương chiến, nếu chưa thì cũng chuẩn bị làm như vậy.
Các tín hiệu trái ngược phát đi từ Mỹ về cuộc chiến thuế quan càng khiến vấn đề thêm phức tạp. Thứ Tư tuần trước (14/8), Tổng thống Trump quyết định hoãn áp thuế nhập khẩu 10% lên máy tính xách tay, điện thoại di động, máy chơi video game cùng một số mặt hàng khác sản xuất ở Trung Quốc. Thời hạn ban đầu định triển khai là ngày 1/9 nhưng được lùi đến ngày 15/12, một động thái khiến dư luận bất ngờ trong lập trường vốn rất cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng lâu nay.
Nhưng 4 ngày sau đó, Tổng thống Trump nhắc lại yêu cầu Trung Quốc phải giải quyết tình hình ở Hong Kong một cách "nhân đạo" và nhấn mạnh điều đó "rất tốt cho thỏa thuận thương mại" mà ông đang tìm kiếm với Bắc Kinh.
Ngày 19/8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp Hong Kong và cảnh báo sẽ khó hơn cho Washington tiến tới thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh nếu xảy ra bạo lực ở đặc khu hành chính này. 
"Các dòng tweet còn mạnh hơn thuế quan", các nhà kinh tế của Bloomberg nêu trong trong báo cáo. Họ bình luận thêm rằng, sự bất trắc xuất phát từ thói quen truyền thông xã hội cùng chính sách thương mại nói chung của Tổng thống Trump có thể còn gây tổn hại nặng nề hơn so với chính cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng của ông. 
Và trong lúc mọi thứ đang lên sóng lúc này, có một điều rất chắc chắn: Cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gây thiệt hại cho Trung Quốc nhiều hơn. Trong khi sản lượng kinh tế Mỹ dự kiến giảm 0,6% thì GDP của Trung Quốc dự kiến thu nhỏ 1%. Và đất nước châu Á này không còn mặt hàng nhập khẩu nào từ Mỹ để đánh thuế nữa.
Dân trí (Theo Thanh Hảo/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.