Trung Quốc bị cáo buộc dùng tàu Nhật làm mục tiêu diễn tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong một cuộc tập trận tên lửa ở biển Hoa Đông vào tháng 5, các máy bay Trung Quốc đã xem hai tàu khu trục hạm của Nhật là mục tiêu diễn tập.
Máy bay quân sự Trung Quốc có khả năng đã sử dụng các khu trục hạm của Nhật Bản làm mục tiêu trong một cuộc tập trận tên lửa ở vùng biển quốc tế tại biển Hoa Đông vào tháng 5 vừa qua, tờ The Japan Times dẫn lời các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 18-8.
Chính phủ Nhật Bản coi cuộc tập trận này là "một hoạt động quân sự cực kỳ nguy hiểm", các nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, Nhật Bản đã không công khai phản đối Trung Quốc hoặc tiết lộ gì về vụ việc này vì Nhật Bản không muốn để lộ khả năng thu thập và phân tích thông tin tình báo của mình, theo các nguồn tin.
Mặc dù mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc gần đây đang được cải thiện, hai nước vẫn bất hòa với nhau về vấn đề biển Hoa Đông. Nhật Bản đã liên tục phản đối Trung Quốc đơn phương khai thác các mỏ khí đốt cùng việc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.
Máy bay tiêm kích - ném bom JH-7 của Trung Quốc. Ảnh: Internet.
Nhật Bản và Trung Quốc đã thỏa thuận với nhau vào năm 2008 về việc phát triển mỏ khí chung ở biển Hoa Đông. Tuy nhiên, dự án này đã bị đình trệ kể từ khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản năm 2010 ngoài khơi quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Các chuyên gia phòng vệ Nhật cho biết, cuộc tập trận bằng máy bay của Trung Quốc cho thấy căng thẳng vẫn còn hiện diện trong khu vực. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển một cơ chế để tránh các vụ đụng độ ở khu vực này.
Theo các nguồn tin, vào cuối tháng 5, một số máy bay ném bom chiến đấu JH-7 của Trung Quốc đã tiếp cận hai tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Đáng chú ý hơn, hai tàu khu trục này đều nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa chống hạm bắn từ các máy bay trên.
Thủy thủ đoàn của các tàu Nhật Bản đã không thể xác định ý định của các phi công Trung Quốc vì máy bay Trung Quốc không dùng radar khóa mục tiêu vào tàu Nhật Bản.
Tuy nhiên, các đơn vị của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt được tín hiệu liên lạc giữa các máy bay Trung Quốc. Trong đó, các phi công Trung Quốc nói họ sẽ thực hiện một cuộc tập trận sử dụng các tàu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản làm mục tiêu giả, các nguồn tin cho biết.
Dựa trên phân tích thông tin liên lạc vô tuyến, đường bay của máy bay và các thông tin khác, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra kết luận rằng Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chống hạm.
Một số quan chức chính phủ Nhật Bản tin rằng vụ việc là một động thái khiêu khích, trong khi các chuyên gia quốc phòng cho biết tình hình cần được phân tích thêm.
"Thông thường, không có tổ chức quân sự nào sử dụng quân đội của một quốc gia khác làm mục tiêu trong một cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế", ông Bonji Ohara, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Hòa bình Sasakawa, cho biết. Ông nói thêm cần phải tìm hiểu xem liệu hành động này được chỉ huy của quân đội Trung Quốc ra lệnh hay do bản thân các phi công thực hiện.
Hồi năm 2013, một tàu chiến Trung Quốc đã hướng radar kiểm soát hỏa lực ngắm bắn một tàu khu trục của Nhật Bản ở biển Hoa Đông, buộc chính phủ Nhật Bản gửi công hàm phản đối Trung Quốc.
Quỳnh Như (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.