Thủ tướng Malaysia: 'Luật pháp quốc tế đang bị coi thường'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phải chỉ rõ việc thế giới đang chứng kiến luật pháp quốc tế bị coi thường và nhiều quốc gia bị ảnh hưởng vì nước lớn nắm luật trong tay, theo Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Malaysia Mahathir sáng 27.8 - Ảnh Ngọc Thắng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Malaysia Mahathir sáng 27.8 - Ảnh Ngọc Thắng



Trưa 27/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 2 Thủ tướng đã có buổi họp báo chung về kết quả hội đàm.

“Tôi và ngài Mahathir đã có buổi hội đàm hữu nghị, tin cậy và thành công, đạt đồng thuận cao về phương hướng hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới, cả song phương và đa phương. Chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất và cùng có lợi”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo.


 

Việt Nam - Malaysia thống nhất cùng hợp tác trong việc giải quyết những thách thức trong khu vực và trên thế giới - Ảnh Ngọc Thắng
Việt Nam - Malaysia thống nhất cùng hợp tác trong việc giải quyết những thách thức trong khu vực và trên thế giới - Ảnh Ngọc Thắng

 

Bên cạnh thông báo về việc hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác an ninh – quốc phòng, năng lượng, hợp tác biển và nghề cá, về lao động, giáo dục... hai Thủ tướng cũng khuyến khích doanh nghiệp dầu khí quốc gia của 2 bên là Petronas và PVN mở rộng hợp tác thăm dò khai thác, cung cấp dịch vụ dầu khí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết ông và Thủ tướng Mahathir “chia sẻ nhiều đánh giá và nhận định chung về tình hình khu vực, quốc tế, cũng như sự phối hợp giữa 2 nước trong thời gian tới”.

“Là 2 nước láng giềng thân thiết ven biển Đông, chúng tôi nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng ASEAN bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước luật Biển 1982; tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; không quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc DOC và phấn đấu đạt được COC hiệu quả và ràng buộc pháp lý”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.


 

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký ý định thư về việc ký thỏa thuận hợp tác về thực thi luật pháp và tìm kiếm cứu nạn trên biển - Ảnh Ngọc Thắng
Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký ý định thư về việc ký thỏa thuận hợp tác về thực thi luật pháp và tìm kiếm cứu nạn trên biển - Ảnh Ngọc Thắng



Cảm ơn sự đón tiếp trọng thể của Việt Nam, Thủ tướng Mahathir cũng đánh giá đây là chuyến đi tốt đẹp đến một đất nước thân thiện, có tình hữu nghị sâu sắc với Malaysia.

“Thủ tướng Phúc đã trao đổi với tôi về nhiều vấn đề. Chúng tôi nhất trí thắt chặt quan hệ giữa 2 nước, thực hiện các thỏa thuận đã bàn với nhau trong cuộc họp phạm vi hẹp lẫn trong hội đàm. Một trong lĩnh vực mà chúng ta phải đồng hành với nhau là chỉ ra rằng thế giới đang chứng kiến việc luật pháp quốc tế bị coi thường và rất nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng vì nước lớn cho rằng luật pháp nằm trong tay họ, hành xử đi ngược lại với những nguyên tắc của quan hệ quốc tế”, Thủ tướng Mahathir nói trong họp báo.

Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.