Thông tin mới vụ tàu chiến Trung Quốc bí ẩn đâm tàu hàng Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc đụng độ giữa một tàu chở hàng của Đài Loan và một tàu chiến được cho là của Trung Quốc vào thứ Tư vừa qua kéo dài suốt một giờ đồng hồ.
 
Tàu Ngư Đài 1 của Đài Loan bị tàu chiến Trung Quốc đâm vào thứ Tư vừa qua (Ảnh: Cảnh sát biển Đài Loan)
Một thông cáo báo chí được phía Cơ quan Cảnh sát biển trực thuộc Hội đồng Các vấn đề đại dương của Đài Loan, chi nhánh Kim Môn – Mã Tổ - Bành Hồ công bố mới đây cho biết vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư vừa qua (7.8), một chiến hạm không rõ danh tính của Trung Quốc đã đâm tàu Ngư Đài 1 của Đài Loan, ở vị trí cách cảng Liêu La thuộc địa phận đảo Kim Môn (Đài Loan) khoảng 31, 38 km về phía Đông Nam. Theo ghi nhận từ trang tin Đài Loan CNA, tàu chở hàng bị hư hỏng nhẹ nhưng không một ai trong số thủy thủ đoàn trên tàu bị chấn thương.
Trả lời phỏng vấn trang tin Bloomberg, thuyền trưởng 72 tuổi của tàu Ngư Đài 1 cho biết tàu của ông đã đụng độ với “một chiếc tàu dài khoảng 100 m, trông như tàu chiến Trung Quốc” vào buổi tối hôm đó. Chỉ huy tàu của Trung Quốc đã cố ép tàu của ông phải đi vào cảng Hạ Môn của đại lục, nhưng ông đã từ chối và tìm cách liên lạc với lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan.
Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, chi nhánh Kim Môn thuộc Cơ quan Cảnh sát biển Đài Loan đã cử tàu PP-10053 tới hiện trường, với sự hỗ trợ của tàu PP-10039. Đến khoảng 10 giờ tối, tàu PP-10053 đã bắt liên lạc với tàu Ngư Đài 1 và xác nhận một phần thân tàu chở hàng của Đài Loan đã bị hư hỏng, nhưng không đáng lo ngại và toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn.
Phía Cảnh sát biển Đài Loan cho biết dù không xác định được số hiệu của tàu chiến từ phía Đại Lục do điều kiện trời tối, tuy nhiên sau một cuộc rà soát mở rộng, tàu PP-10053 đã bắt được liên lạc với tàu chiến của Hải quân Trung Quốc, giải thích rõ với chỉ huy tàu rằng “đây là vùng biển quốc tế, và tàu của Đài Loan không có nghĩa vụ phải thực thi yêu cầu từ phía Trung Quốc.”
Thuyền trưởng tàu Trung Quốc được cho là đã không hài lòng với yêu cầu trên, song phải miễn cưỡng chấp nhận vì tàu chở hàng của Đài Loan thực chất vẫn đang nằm trên vùng biển quốc tế. Phía Trung Quốc cũng thừa nhận tàu chiến của họ cũng gặp hư hỏng và phải quay trở về cảng Hạ Môn để tiến hành sửa chữa.
Một nguồn tin thân cận cho biết với tờ Thời báo Trung Hoa của Đài Loan rằng tàu chiến của Trung Quốc trong vụ va chạm vào tối hôm đó là một trong số 2 tàu mới được hải quân nước này cử đi tuần tra tại vùng Eo biển Đài Loan gần khu vực đảo Kim Môn. Một trong số chúng trước đó chưa bao giờ được công khai trước báo giới.
Dân Việt (Theo Việt Anh /Taiwan News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.