Kế hoạch nền kinh tế "không đô la"của Putin đang dần trở thành hiện thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga đang hành động theo cam kết của Tổng thống Vladimir Putin nhằm thu hẹp vai trò của đồng đô la trong nền kinh tế nước này khi căng thẳng giữa Washington và Moscow vẫn còn. 
Sự thay đổi này là một phần trong chiến lược nhằm loại bỏ đồng đô la trong nền kinh tế Nga và hạ thấp tính dễ bị tổn thương trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhưng trong khi ngân hàng trung ương đã có thể nhanh chóng giảm một nửa số đô la nắm giữ vào năm ngoái, thì tiến trình giao dịch hiện tại của Nga đang bị chậm lại do việc sử dụng đô la từ lâu đã ăn sâu vào nhiều giao dịch.
Theo số liệu của ngân hàng trung ương, tỷ giá Euro trong xuất khẩu của Nga đã tăng trong quý thứ tư liên tiếp, bằng với chi phí của đồng tiền Hoa Kỳ. Lượng đồng tiền chung châu Âu này đã gần như vượt qua đồng đô la trong các giao thương mại với Liên minh châu Âu và Trung Quốc, đồng thời giao dịch bằng đồng rúp với Ấn Độ cũng tăng mạnh.
“Có một sự khích lệ mạnh mẽ để thay đổi, không chỉ đối với Nga mà cả các đối tác thương mại của họ. Liên minh châu Âu hiện cũng đang phải đối mặt với áp lực thương mại từ Hoa Kỳ khiến họ phải cố gắng giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la”, Dmitry Dolgin, một nhà kinh tế tại Ngân hàng ING ở Moscow cho biết
Đồng euro đang tiến gần đến việc thay thế đồng đô la như là loại tiền tệ được lựa chọn cho xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu, với việc tổng giá trị của nó tăng lên 42% trong quý đầu tiên từ con số 32% một năm trước đó.
“Nga vẫn dựa vào đồng đô la trong hơn một nửa giao dịch hàng năm, trị giá 687,5 tỷ USD của mình, tuy nhiên, các công ty muốn giao dịch bằng đồng đô la phải chịu sự chậm trễ vì các công ty phương Tây phải kiểm tra với Hoa Kỳ xem các giao dịch có được phép hay không, trên cơ sở các cấm vận của Hoa Kỳ với Nga”, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết vào tháng 12.
“Giá trị giao dịch của đồng Euro cũng tăng trong thương mại trị giá tới 108 tỷ đô la của Nga với Trung Quốc, nhảy vọt lên hơn một phần ba đối với xuất khẩu trong quý đầu tiên của năm 2019 từ con số gần như không có gì vào đầu năm 2018. Sự thay đổi này, bao gồm doanh số bán hàng hóa và hợp đồng kinh tế, đã được tăng tốc bởi sự phát triển của cơ sở hạ tầng thanh toán tại ngân hàng trung ương và các nhà cho vay khác”, theo Sofya Donets, một nhà kinh tế tại Renaissance Capital ở Moscow.
Sự thay đổi mạnh mẽ nhất có thể thấy ở Nga, đó là trong thương mại trị giá 11 tỷ USD với Ấn Độ. Đồng rúp chiếm 3/4 tổng số thanh toán xuất khẩu giữa hai thị trường sau khi họ đồng ý về phương thức thanh toán mới, thông qua các loại tiền tệ riêng của quốc gia cho các thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la.
“Xu hướng không đô la trong thương mại của Nga có thể sẽ tiếp tục bởi vì cơ sở hạ tầng cho các giao dịch bằng các loại tiền thay thế đang được cải thiện,” Donets cho biết. “Mặc dù vậy, Nga không thế từ bỏ việc sử dụng đồng đô la hoàn toàn, đặc biệt là đối với giao dịch dầu mỏ”.
Thùy Dung (Dân trí/Theo Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.