Hồ sơ Interpol: Chuyện ít biết về nghi vấn Hitler dùng người thế thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các hồ sơ mới giải mật hé lộ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng được mật báo về việc trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã dùng người thế thân để đào tẩu hồi Thế chiến hai.
Theo trang Daily Star, người Mỹ đã có những nỗ lực không mệt mỏi trong việc xác thực các đồn đoán và nghi vấn Hitler bằng cách nào đó đã sống sót qua Thế chiến hai. Hàng loạt các cuộc điều tra kiểu này bắt đầu ngay sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1945 và kéo dài tới tận nhữngnăm1950.
Một người đàn ông tuyên bố Hitler đã dùng người thế thân để chạy trốn khỏi Đức
Trong một báo cáo đề ngày 19/1/1955 gửi J. Edgar Hoover, giám đốc đầu tiên của FBI khi đó, các mật vụ FBI thông báo đã tiến hành thẩm vấn một người đàn ông tuyên bố Hitler đã dùng người thế thân để chạy trốn khỏi Đức vào những ngày cuối cùng của Thế chiến hai. Theo người đàn ông này, trùm phát xít sau đó đã đến ẩn cư ở Nam Phi.
Các mật vụ cho biết thêm, nguồn tin cư trú ở Dayton, bang Ohio. Ông ta cũng bày tỏ không muốn báo tin cho FBI vì e ngại bị đánh giá là "kẻ hoang tưởng hay bịp bợm".
Nguồn tin quả quyết, bản thân đã nhìn thấy Hitler hồi đầu những năm 1950 tại Buenos Aries, Argentina. Lúc này, trùm phát xít có vẻ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình trông trẻ hơn.
Sau khi xem báo cáo, ông Hoover đã chuyển nó cho Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Các trao đổi qua lại cho thấy, đến ngày 17/2/1955, CIA đã yêu cầu thẩm vấn "đối tượng".
Các tài liệu đã qua chỉnh sửa, đề ngày 20/4/1955 ám chỉ, CIA thẩm vấn nguồn tin nhưng người này lại khẳng định không báo tin mật cho FBI.
"Anh ta nói đã gặp một tai nạn xe hơi ở thành phố Oklahoma và bị thương nặng vào đầu. Do vụ tai nạn dẫn đến mất trí nên anh ta không biết mình đã làm gì hoặc nói gì", trích kết luận báo cáo của các điệp viên CIA.
Hiện không rõ điều gì xảy ra tiếp sau đó, nhưng khó có khả năng các nhà điều tra Mỹ đã tìm thấy Hitler còn sống ở Nam Phi.
Các mật vụ Mỹ đã điều tra mọi nghi vấn về việc Hitler đã đào tẩu thành công trong những ngày cuối cùng của Thế chiến hai. Ảnh: Time
Các tài liệu mới giải mật của FBI đã hé lộ những điều thú vị ít biết về nỗi ám ảnh của người Mỹ đối với nguy cơ Hitler vẫn sống sót sau Thế chiến hai.
Sử sách chính thống lâu nay có ghi, cách đây hơn 74 năm, vào ngày 30/4/1945, Hitler đã dùng súng tự sát tại một hầm ngầm ở Berlin, Đức cùng người vợ mới làm lễ cưới Eva Braun. Do Hồng quân Liên Xô đang rầm rập tiến tới nên các thuộc cấp đã vội vã mang thi thể của cả hai đi thiêu và chôn cất trong một hố pháo ở khu vườn gần đó.
Theo nhiều tài liệu, chỉ một số rất ít thành viên Đức Quốc xã được biết về cái chết của vợ chồng Hitler. Hai trong số các nhân chứng tận mắt chứng kiến việc thiêu xác họ - tân Thủ tướng Đức Quốc xã Joseph Goebbels và thư ký riêng của Hitler là Martin Bormann, đã tự sát trong những ngày tiếp theo.
Vì vậy, trong dư luận suốt một thời gian dài đã lan truyền vô số thuyết âm mưu về số phận trùm phát xít. Có đồn đoán cho rằng, Hitler không chết ở Berlin mà tìm cách đào tẩu sang Nam Cực hoặc Nhật Bản, rồi qua đời vì tuổi già ở Argentina vào năm 1962 hoặc Paraguay vào năm 1971 hay Brazil năm 1984.
Các ảnh mô phỏng dung mạo Hitler nếu còn sống sau Thế chiến hai của các điệp viên Mỹ. Ảnh: OSS
Một vài ý kiến khác lại cho rằng, Hitler đã dùng người thế thân để chạy trốn đến Nam Phi cùng các kho báu ăn trộm từ châu Âu. Hắn thậm chí đã quy tụ các tàn dư của lực lượng SS (lính tinh nhuệ thuộc quân đội Đức quốc xã) để mưu đồ "phục quốc".
Tuy nhiên, tất cả các giả thuyết trên đều không có bằng chứng xác thực, thuyết phục đông đảo dư luận.
Doanh nghiệp Việt Nam (Theo Tuấn Anh/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.