Đòn đáp trả mới của Trung Quốc hiểm hóc thế nào với Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc lần đầu đưa dầu thô Mỹ vào danh sách tăng thuế và sẽ tái khởi động việc áp thuế đối với xe hơi Mỹ, trong đòn thuế mới nhất đáp trả sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Trung Quốc lần đầu nhắm đến dầu thô và xe hơi Mỹ trong đòn đáp trả mới.
Theo SCMP, đòn đáp trả được đưa ra chưa thể tương xứng với việc Mỹ áp thuế hàng hóa Trung Quốc, nhưng các mặt hàng được lựa chọn kỹ lưỡng để gây thiệt hại lớn nhất cho các doanh nghiệp Mỹ, trong khi tránh làm tổn hại nền kinh tế Trung Quốc, giới quan sát nhận định.
Tổng cộng có 5.078 mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc tăng thuế thêm từ 5-10%, có hiệu lực từ ngày 1.9 và giai đoạn 2 vào ngày 15.12.
Đáng chú ý trong đòn thuế mới nhất của Trung Quốc là mức tăng 5% thuế nhằm vào dầu thô Mỹ vào ngày 1.9. Ước tính lượng dầu thô Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 5% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ trong năm nay.
Trong một tuyên bố khác, Trung Quốc cũng quay trở lại việc áp thuế nhập khẩu xe hơi và bộ phận xe hơi từ ngày 15.12.
Các chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ đã liên tiếp mất điểm sau những đòn thuế của Trung Quốc và ông Trump. Chỉ số Dow Jones mất 2.37%, chỉ số S&P 500 mất 2.59% và chỉ số Nasdaq Composite mất 3%.
Đòn đáp trả của Trung Quốc có phần nhỏ hơn, nhưng được lựa chọn rất kỹ lưỡng, Wang Huiyao, người sáng lập trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh, nói.
“Trung Quốc đã tăng thuế hầu hết hàng hóa Trung Quốc”, Wang nói. “Bắc Kinh không thể đáp trả với quy mô lớn tương đương nên phải chọn lựa mục tiêu kỹ lưỡng.
“Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu xe hơi Mỹ chủ yếu. Nhiều xe hơi Mỹ được bán ở Trung Quốc hơn cả ở Mỹ và đòn thuế mới rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường”, Wang giải thích.
Bài xã luận của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nói đòn thuế nhằm “gây đau đớn lên lĩnh vực sản xuất của Mỹ” và “ngăn Mỹ trở thành nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới”.
Trung Quốc cũng tăng thuế đối với đậu tương Mỹ, gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính Mỹ. “Đối mặt với sự quyết liệt như vậy, thị trường tài chính Mỹ sẽ không còn có thể ổn định”, bài xã luận viết.
Gao Lingyun, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Xã hội Trung Quốc nói đòn thuế đã được lựa chọn kỹ lưỡng. “Đòn thuế Trung Quốc đề ra có hiệu quả tức thời, trong khi các mặt hàng tương tự của các quốc gia khác sẽ được giảm thuế”.
“Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ. Washington không còn phương án đáp trả nào khác”, Gao nói. Gao cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã né tránh tăng thuế đối với những mặt hàng có thể gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng đại lục, như thuốc men và vaccine.
Đăng Nguyễn (Dân Việt/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.