Cuối tuần đẫm máu ở Mỹ: 2 vụ thảm sát, 30 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba mươi người chết và hàng chục người bị thương trong hai vụ xả súng hàng loạt chỉ cách nhau 13 tiếng đã làm rúng động cả nước Mỹ.
Vụ thứ nhất xảy ra vào sáng 3/8 tại thành phố biên giới El Paso khi một người đàn ông xả súng AK-47 liên tục, bắn chết 20 người tại một siêu thị Walmart trước khi đầu hàng cảnh sát.
Thống đốc bang Texas Greg Abbott kết luận động cơ khiến nghi phạm gây ra vụ đổ máu, một thanh niên da trắng 21 tuổi, xuất phát từ thái độ căm ghét và phân biệt chủng tộc.
Không lâu sau, thêm một tay súng đã tấn công một quận trung tâm ở Dayton, Ohio vào sáng 4/8, khiến 9 người chết và ít nhất 26 người bị thương. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết.
Giày dép chất đống ở phía sau quan bar Ned Peppers tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Dayton, Ohio. Ảnh: Reuters.
Giày dép chất đống ở phía sau quan bar Ned Peppers tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Dayton, Ohio. Ảnh: Reuters.
Gia tăng sức ép lên chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ
Vụ xả súng ở El Paso làm gia tăng căng thẳng lên chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào năm tới, với nhiều ứng cử viên đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích sự dâng cao của các vụ bạo lực súng đạn và liên tục kêu gọi thắt chặt các biện pháp quản lý, kiểm soát việc sở hữu và sử dụng súng.
Ít nhất hai ứng cử viên gồm Thị trưởng Pete Buttigieg của South Bend, bang Indiana và ông Beto O’Rourke, một cựu nghị sĩ tại El Paso, đã chỉ ra sự liên kết giữa các vụ xả súng với sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc da trắng và chính trị bài ngoại ở Mỹ.
“Nước Mỹ đang bị tấn công bởi khủng bố nội bộ xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc da trắng”, ông Buttigieg phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas.
Người dân El Paso đưa tang và cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu tại một siêu thị Walmart tại El Paso, bang Texas, Mỹ. Ảnh: AP.
Người dân El Paso đưa tang và cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu tại một siêu thị Walmart tại El Paso, bang Texas, Mỹ. Ảnh: AP.
Trên Twitter của mình, Tổng thống Donald Trump đã gọi vụ xả súng là “một hành động hèn nhát”.
“Tôi biết bản thân tôi đứng về phía mọi người trên đất nước này trong việc lên án hành động khủng khiếp đã diễn ra hôm nay. Không có lý do hay lời bào chữa nào có thể biện minh cho việc giết người vô tội”.
Một điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump là quyết tâm của ông trong việc kiểm soát nạn nhập cư bất hợp pháp. Các nhà phê bình cho rằng những lời hoa mỹ mà ông đã lên tiếng xung quanh vấn đề này, cũng như những nhận xét khác về những nhóm người thiểu số đã gây chia rẽ và thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc cũng như chủ nghĩa bài ngoại ở Mỹ.
Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Francis cũng lên án hàng loạt vụ tấn công vào những người vô tội tại Mỹ, trong đó có cả vụ xả súng điên cuồng vào cuối tháng trước đã giết chết ba người và làm bị thương khoảng hơn mười người tại Lễ hội tỏi ở Gilroy, California.
“Tội ác vì thù ghét”
Ở bang Texas, cảnh sát và FBI đang tìm kiếm các manh mối về động cơ của nghi phạm, một người đến từ Allen, Texas - một vùng ngoại ô thành phố Dallas cách El Paso 1.046 km về phía đông, nằm trên Rio Grande bên kia biên giới Mỹ - Mexico từ Ciudad Juarez.
 Những người đi mua sắm rời khỏi hiện trường vụ xả súng tại El Paso, Texas. Ảnh: Reuters.
Những người đi mua sắm rời khỏi hiện trường vụ xả súng tại El Paso, Texas. Ảnh: Reuters.
Nhiều cơ quan truyền thông, theo lời các nhân viên thực thi pháp luật, gọi tên nghi phạm là Patrick Crusius.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã dùng súng trường bắn liên tục vào những người đang mua sắm, rồi sau đó đầu hàng các sĩ quan mai phục bên ngoài cửa hàng.
Phát ngôn viên của Sở cảnh sát El Paso, Trung sĩ Robert Gomez, cho biết cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm, trong khi cơ quan điều tra tiếp tục thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án.
Một số chính trị gia địa phương cho biết tay súng không phải cư dân của bang, hắn đã đi hàng trăm dặm từ Dallas đến đây để phạm tội, gây ra vụ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, ông Gomez từ chối cho biết nghi phạm có thể đã ở El Paso bao lâu trước khi vụ nổ súng xảy ra.
Cảnh sát trưởng El Paso Greg Allen cho biết họ đang kiểm tra một bản tuyên ngôn dài bốn trang được đăng trên 8chan, một bảng tin trực tuyến thường được sử dụng bởi những kẻ cực đoan.
Văn bản này được cho là do nghi phạm viết, trong đó gọi cuộc tấn công tại Walmart là “một phản ứng đáp trả sự đổ bộ của người Tây Ban Nha vào Texas”. Nó cũng bày tỏ sự tán thành trước hành động của tay súng đã giết 51 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand, vào tháng 3.
 Một người phụ nữ bật khóc sợ hãi sau vụ xả súng tại Walmart ở El Paso, Texas. Ảnh: AP.
Một người phụ nữ bật khóc sợ hãi sau vụ xả súng tại Walmart ở El Paso, Texas. Ảnh: AP.
CNN đưa tin FBI đã mở một cuộc điều tra khủng bố trong nước đối với vụ xả súng ở Texas.
“Chúng tôi sẽ truy tố hắn cả về tội giết người và tội ác vì thù ghét, đó chính xác là những gì đã xảy ra”, Thống đốc bang Texas Abbott phát biểu với các phóng viên.
El Paso và Ciudad Juarez, cùng với thành phố lân cận Las Cruces, New Mexico, tạo thành một khu vực đô thị biên giới có khoảng 2,5 triệu cư dân với cộng đồng song ngữ lớn nhất ở Bắc Mỹ.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết có ba người Mexico trong số 20 người thiệt mạng trong vụ nổ súng và 6 người Mexico khác trong số 26 nạn nhân bị thương.
Đây là vụ xả súng có mức độ nghiêm trọng xếp thứ 8 trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, đứng sau vụ việc năm 1984 ở San Ysidro, California khiến 21 người thiệt mạng.
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc
Tại Dayton, một thành phố ven sông với cư dân khoảng 140.000 người ở phía tây nam Ohio, một người đàn ông mặc áo chống đạn nổ súng ở một quận trung tâm thành phố hôm 4/8. Vụ thảm sát có thể đã gây thương vong khủng khiếp hơn nhiều nếu không nhờ sự can thiệp nhanh chóng của cảnh sát.
Các cảnh sát viên đi tuần gần đó đã có mặt tại hiện trường trong chưa đầy một phút và bắn chết kẻ tấn công, ngăn chặn thương vong.
Trợ lý cảnh sát trưởng Matt Carper cho biết vụ nổ súng bắt đầu lúc 1h, theo giờ địa phương tại quận Oregon, Dayton - một khu phố lịch sử nằm ở trung tâm thành phố nổi tiếng với nhiều câu lạc bộ, phòng trưng bày nghệ thuật và nhà hàng.
Động cơ của thủ phạm chưa được làm rõ và các nhà điều tra tin rằng hắn hành động một mình. Chính quyền không tiết lộ danh tính kẻ xả súng.
Thị trưởng Dayton, Nan Whaley nói với các phóng viên rằng tổng cộng 10 người thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm. 26 người khác bị thương và được đưa đến các bệnh viện trong khu vực, mặc dù mức độ thương tích của các nạn nhân không được công bố.
Bà cho biết nghi phạm mặc áo giáp và trang bị một khẩu súng trường bắn đạn cỡ .223 với ổ đạn lớn.
Hiện FBI đang tích cực hỗ trợ điều tra.
Khánh Linh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.