Vụ Iran bắt tàu Anh: Mọi con đường đều dẫn tới Nga?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
London cho rằng Iran đã bẫy tàu chở dầu Stena Impero đi lạc hướng bằng một công nghệ gián điệp của Nga, nhằm tạo cớ bắt tàu này.
Các nguồn tin an ninh của Anh cho biết, cơ quan tình báo MI6 đã tiến hành điều tra về việc tình báo Iran đã truyền tín hiệu giả cho tàu Stena Impero để dẫn dắt tàu này tới vùng biển Iran.
Khi tàu dầu mang cờ Anh này lạc vào vùng biển thuộc lãnh hải Iran, nó đã bị các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Iran vây bắt. Đặc biệt, cuộc vây bắt đã được Iran công bố video và truyền thông phương Tây lập tức gọi đây là "cuộc đổ bộ khống chế quá mức cần thiết".
Cụ thể, trong video đó, các lực lượng đặc nhiệm vũ trang đầy đủ đã đổ bộ từ các máy bay trực thăng, khống chế toàn bộ 23 thủy thủ đoàn. Họ đưa ra cáo buộc con tàu này đã không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế và phải bị bắt giữ.
Thông tin về việc Iran sử dụng tín hiệu giả đối với tàu chở dầu của Anh, MI6 cho rằng đây là một công nghệ gián điệp của Nga và tàu chở dầu hoàn toàn là nạn nhân của một hành vi đánh bẫy đầy mưu tính. MI6 tuyên bố sẽ sớm điều tra vấn đề và đưa các bằng chứng đến Liên Hợp Quốc.
Tàu chở dầu của Anh vừa bị Iran bắt giữ
"Rất có thể máy bay không người lái của Iran đã can thiệp vào tín hiệu GPS và bộ truyền tín hiệu khiến tàu chở dầu Stena Impero lạc hướng mà không hề hay biết. Theo đó, thủy thủ đoàn những tưởng họ đang ở cự ly an toàn với lãnh hải Iran, nhưng thực tế không phải vậy.
Đã có một cái bẫy được giăng ra. Nga có công công nghệ giả mạo tín hiệu GPS và có thể đã hỗ trợ Iran loại công nghệ này. Tehran và Moscow có mối quan hệ gần gũi, đặc biệt qua những gì chúng ta thấy họ thể hiện ở Syria" - thông điệp của nguồn tin từ MI6.
Trong một diễn biến khác, phái đoàn Anh tại Liên Hợp Quốc đã phát đi thông báo trong ngày 20/7: "Tàu Stena Impero đã thực hiện quyền hợp pháp là đi qua một eo biển quốc tế theo quy định của luật pháp quốc tế. Việc di chuyển này không được bị cản trở và do đó, hành động của Iran là sự can thiệp bất hợp pháp.
Con tàu bị bắt ở vùng biển Oman, hành động rõ ràng là trái với luật pháp quốc tế. Sau đó họ bị buộc phải di chuyển vào vùng biển Iran. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh kêu gọi Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất nhằm vào Iran".
Đáp lại những cáo buộc của Anh, ngày 20/7, Iran khẳng định mọi hành động bắt giữ của họ đều tuân thủ các điều khoản của Luật Quốc tế. Chuẩn tướng Ramezan Sharif cho biết tại thời điểm lực lượng này bắt giữ tàu chở dầu, con tàu đã xâm phạm vào lãnh hải Iran .
"Iran được quyền hành động theo luật pháp và chủ quyền quốc gia chúng tôi, cũng như dựa trên các điều khoản của Luật biển Quốc tế tại vùng Vịnh cũng như eo biển Hormuz" - Chuẩn tướng Sharif - đại diện của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên tiếng.
Đồng thời, phía Iran khẳng định 23 người trong thủy thủ đoàn đều được an toàn, mạnh khỏe và được đảm bảo về vấn đề an ninh.
Mặt khác, phía Đại sứ quán Nga ở Iran cũng cho biết có 3 công dân của nước này trong nhóm 23 người bị bắt. Trong đó, 2 công dân đang làm nhiệm vụ thợ máy cho tàu, người còn lại là thợ điện. Đại sứ Nga kêu gọi các bên kìm chế và sớm thả tự do cho các công dân của họ.
Trong một diễn biến khác, ngày 20/7, phát biểu tại một cuộc họp báo với Tổng thống Ecuador Lenin Moreno, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Tehran về một loạt vấn đề mà không cần có điều kiện tiên quyết nếu như Iran quyết định muốn hành động như “một quốc gia bình thường”.
Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ chuyển hướng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Vịnh.
Vụ bắt tàu Stena Impero xảy ra vài giờ sau khi một tòa án ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, tuyên bố sẽ giữ tàu dầu Grace 1 chở hàng cho Iran thêm 30 ngày. Hai tuần trước, tàu này bị thủy quân lục chiến Anh bắt ở Địa Trung Hải với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vì chuyển hàng đến Syria. Iran bác bỏ cáo buộc, nói rằng đích đến của tàu là cảng ở Iraq.
Ngoại trưởng Anh Hunt đánh giá vụ Iran bắt tàu dầu là hành động trả đũa cho việc Anh bắt tàu Grace 1. Các nhà phân tích hàng hải cho rằng Iran dường như đang nhắm vào những quốc gia mà họ coi là "đồng minh quan trọng" của Mỹ vào thời điểm căng thẳng Mỹ - Iran đang dâng cao xoay quanh các vụ phá hoại tàu hàng ở Vùng Vịnh và các tuyên bố về bắn hạ máy bay không người lái của đối phương.
Minh Hoàng (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.