Tỷ phú TQ bị bắt vì tội ấu dâm, thị trường địa ốc chao đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đế chế bất động sản của tỷ phú Vương Chấn Hoa lung lay dữ dội, thị trường địa ốc Trung Quốc chao đảo sau khi doanh nhân này bị bắt vì tội ấu dâm.
Theo Bloomberg, tối 3/7 Công ty Bất động sản Future Land thông báo cảnh sát quận Phổ Đà thuộc thành phố Thượng Hải đã bắt giữ tỷ phú Vương Chấn Hoa, 57 tuổi, vì "lý do cá nhân". 
Trên mạng xã hội, đại diện cảnh sát quận Phổ Đà cho biết đang tạm giữ hình sự 2 cá nhân bị nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em. Một nghi can được xác nhận mang họ Vương, 57 tuổi. Phía cảnh sát không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào.
Tuy nhiên, báo Tân Dân buổi sáng đưa tin Vương Chấn Hoa bị cảnh sát quận Phổ Đà bắt giữ từ ngày 1/7 vì dâm ô một bé gái 9 tuổi. Vụ ấu dâm xảy ra vào chiều 29/6 tại một khách sạn 5 sao trên đường Đại Độ Hà.
Sau khi bị xâm hại, nạn nhân nhỏ tuổi khóc lóc gọi cho mẹ sống ở tỉnh Giang Tô. Người mẹ đã lập tức đến Thượng Hải để trình báo cảnh sát. Bé gái sau đó đã được kiểm tra pháp y.
 
Tỷ phú Vương Chấn Hoa, Chủ tịch Future Land. Ảnh: SCMP.
Trong ngày 3 và 4/7, giá cổ phiếu của Future Land sụt giảm hàng chục phần trăm, khiến giá trị vốn hóa của công ty bốc hơi hơn 4 tỷ USD. Các nhà phân tích cảnh báo việc tỷ phú Vương Chấn Hoa bị bắt giữ sẽ khiến Future Land gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn.
Giá cổ phiếu của 2 công ty địa ốc khác có quan hệ với ông Vương cũng tụt dốc nghiêm trọng. 
Tỷ phú Vương Chấn Hoa là người sáng lập kiêm Chủ tịch Future Land (Tân Thành). Ông kiểm soát khoảng 70% cổ phần công ty. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Thượng Hải sở hữu hơn 100 trung tâm mua sắm khắp Trung Quốc và đạt doanh thu lên tới 8 tỷ USD trong năm 2018. 
Ông Vương sở hữu khối tài sản vào khoảng 6,6 tỷ USD trước thời điểm bị bắt. Theo Bloomberg Billionaires Index, sau khi thông tin ông bị tạm giam xuất hiện, giá cổ phiếu sụt giảm khiến tài sản của ông giảm mạnh xuống chỉ còn 5 tỷ USD. 
Tạm thời, con trai ông Vương sẽ lên nắm quyền chủ tịch Future Land thay ông.
 
Cổ phiếu Future Land của tỷ phú Vương Chấn Hoa lao dốc sau khi ông bị bắt. Ảnh: Bloomberg. 
Trước khi bị bắt, ông Vương nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Công ty quản lý tài sản S-Enjoy Service và là chủ tịch của Công ty Seazen có trụ sở tại Thượng Hải. Ngoài ra, tỷ phú này còn là ủy viên Hội nghị Chính trị Hiệp thương Thượng Hải và là đại biểu Đại hội Nhân dân tỉnh Giang Tô.
Các nhà phân tích của JPMorgan Chase & Co. cho rằng việc ông Vương bị bắt giữ sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của Future Land. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác nhận có khả năng công ty đối thủ sẽ mua lại Future Land nếu ông Vương không thể tiếp tục vai trò lãnh đạo. 
Giá cổ phiếu nhiều công ty địa ốc Trung Quốc đồng loạt tăng do giới đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp này sẽ chiếm thị phần của Future Land. Cổ phiếu của China Evergrande Group tăng 4,6% trong phiên giao dịch ngày 4/7. 
"Có thể Future Land sẽ buộc phải bán một số dự án. Các đối thủ có sức mạnh tài chính lớn sẽ hưởng lợi", Bloomberg dẫn lời nhà phân tích Philip Tse của Bocom International Holdings cho biết. 
An Chi (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.