Thủ tướng Thái Lan cảnh báo nguy cơ đảo chính nội bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm nay, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha vừa xin lỗi dân chúng vì chậm trễ thành lập chính phủ và cảnh báo về nguy cơ đảo chính nội bộ.
 
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. (Ảnh: Reuters)
“Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiến triển để đáp ứng nhu cầu của người dân như một chính phủ của mọi người Thái. Đây sẽ là bước khởi đầu cho giai đoạn cải cách chính trị của chính phủ và liên minh, để chính trị không trở lại những vấn đề cũ để phải cần đến giải pháp cũ và không mong muốn”, ông Prayuth nói trong tuyên bố đưa ra đầu tuần này.
Cụm từ “giải pháp cũ, không mong muốn” được hiểu như là sự nhắc lại cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5/2014 mà ông Prayuth dẫn đầu khi còn chỉ huy quân đội, nhằm chấm dứt nhiều tháng biểu tình trên đường phố và bế tắc chính trị.
Các đảng đối lập nhanh chóng diễn giải đây là một lời đe dọa. Phát ngôn viên đảng Pheu Thai Sunisa Lertpakawat chất vấn: “Có phải ông ấy đang đe dọa mọi người rằng ông ấy sẽ ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chiếm quyền nếu ông ấy không thể chịu được bất ổn chính trị?”
Điều mà tuyên bố của ông Prayuth xác nhận trong tuyên bố vừa đưa ra là tình trạng lộn xộn trong nội bộ đảng của ông, khiến nhiệm vụ thành lập nội các mới bị chậm trễ và nguy cơ chia phe trong đảng.
Cuộc đấu đã nội bộ căng thẳng vì một nhóm 3 chính trị gia có tầm ảnh hưởng, thường được gọi là “3 người bạn”. Họ bày tỏ thất vọng vì “hạn ngạch” vị trí trong nội các của họ bị giảm xuống. 3 nhân vật này từng là những người trung thành với đảng Thai Rak Thai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Đầu tuần này, nhóm “3 người bạn”, kiểm soát 30 thành viên trong nghị viện trên tổng số 116 nghị sĩ của đảng Palang Pracharat, yêu cầu tổng thư ký đảng Sonthirat Sonthijirawong từ chức, cho rằng ông này không làm được việc quản lý các quan hệ trong đảng.
Yêu cầu đó được cho là do thông tin ông Sonthirat có thể trở thành bộ trưởng năng lượng, ví trí trước đó được hứa dành cho ông Suriya Juangroongruangkit, một thành viên của nhóm “3 người bạn”. Ông Sonthirat đầu tuần này nói sẽ không nhận vị trí đó.
Ông Somsak Thepsuthin, một thành viên khác của nhóm “3 người bạn” từng được nói là sẽ trở thành bộ trưởng nông nghiệp, nhưng báo chí địa phương tuần này đưa tin vị trí đó sẽ dành cho lãnh đạo đảng Dân chủ mới, ông Jurin Laksanawisit, khiến ông Somsak chỉ còn vị trí bộ trưởng tư pháp.
Nhóm “3 người bạn” đã đóng vai trò đáng kể trong chiến thắng của đảng Palang Pracharat trong cuộc bầu cử năm nay, giúp ông Prayuth nhận được 251 phiếu từ các nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng vào tháng 6 vừa qua.
Tranh cãi trong tuần này được cho là đỉnh điểm của những thỏa thuận hậu trường khi ông Prayuth và các chính trị gia kỳ cựu hợp tác dưới cùng một ngọn cờ để bảo đảm sự chuyển giao suôn sẻ của vị cựu tướng quân đội này từ một nhà lãnh đạo đảo chính thành thủ tướng dân sự đi lên bằng bầu cử.
Ông Prayuth hôm 3/7 nói rằng danh sách nội các sẽ sớm được công bố và trình lên hoàng gia phê duyệt vào giữa tháng 7.
Nhưng các nhà phân tích cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một tương lai khó dự đoán của chính trị Thái Lan, khi ông Prayuth phải lãnh đạo với một chính phủ liên minh yếu ớt và mất quyền lực tuyệt đối như quy định trong Điều 265 của hiến pháp năm 2017, khi nội các mới ra đời.
Dù nhóm “3 người bạn” có thể xuống nước và thừa nhận ông Prayuth đang nắm đằng chuôi, nhưng các chính trị gia trong liên minh sẽ “tiếp tục đòi hỏi trong tương lai”, nhà phân tích chính trị Siripan Nogsuan Sawasdee, công tác tại ĐH Chulalongkorn, nhận định.
“Nó phụ thuộc vào thứ ông Prayuth sẵn sàng mang đến cho họ”, bà Sawasdee nói. Bà cho rằng cần chờ xem ông Prayuth sẽ sử dụng “tình đoàn kết giữa chính phủ và quân đội như thế nào để tạo lợi thế cho mình”.
Theo nhà phân tích này, chính phủ của ông Prayuth sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các thành viên liên minh, đặc biệt khi phê duyệt các khoản ngân sách tại quốc hội. Điểm yếu này cũng có thể bị phe đối lập, dẫn đầu là đảng Phieu Thái được gia đình Shinawatra hậu thuẫn và đảng Tương lai phía trước, lực lượng được thế hệ thiên niên kỷ Thái Lan ủng hộ, tận dụng.
Bình Giang(TPO/ Theo CNA)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.