Rơi máy bay, 30 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi một máy bay quân sự của Pakistan rơi xuống khu dân cư gần TP Rawalpindi trước rạng sáng 30-7 (giờ địa phương).


Hãng tin AP dẫn lời quân đội Pakistan cho biết 10 người thiệt mạng bao gồm 2 phi công, 2 trẻ em và 5 binh sĩ.

Quan chức Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Pakistan Farooq Butt nói rằng khoảng 20 người bị thương. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện ở TP Rawalpindi cũng như thành phố lân cận Islamabad. Số người chết dự kiến còn tăng lên vì một số người bị thương đang nguy kịch.

Theo truyền thông bản địa, máy bay bị rơi là một chiếc máy bay huấn luyện. Nó gặp nạn ở ngôi làng Jabbi, ngoại ô TP Rawalpindi và phá hủy ít nhất 4 ngôi nhà.


 

 Máy bay quân sự của Pakistan rơi xuống khu dân cư gần TP Rawalpindi trước rạng sáng 30-7 (giờ địa phương). Ảnh: Dunya News
Máy bay quân sự của Pakistan rơi xuống khu dân cư gần TP Rawalpindi trước rạng sáng 30-7 (giờ địa phương). Ảnh: Dunya News



Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã tới hiện trường để chuyển thi thể và những người bị thương tới bệnh viện.

Chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Cách đây 2 ngày, một chiếc máy bay nhỏ bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay Gainesville, bang Texas – Mỹ khiến 2 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Lynn Lunsford cho biết chiếc Piper PA-34 hai động cơ bị rơi khi sắp hạ cánh lúc 16 giờ ngày 28-7.

Sau vụ va chạm, máy bay bốc cháy, giết chết cả 2 người trên khoang bao gồm Yu Qiu, 22 tuổi (sinh viên hàng không đến từ Trung Quốc) và huấn luyện viên bay Francesca Norris, 25 tuổi.

Cha của Norris, một cựu phi công của Hải quân Mỹ đang làm việc bay cho hãng American Airlines, nói với đài KXAS-TV rằng con gái ông hy vọng trở thành một phi công thương mại.

Theo trang FlightAware.com, máy bay cất cánh lúc 14 giờ 40 phút từ sân bay Denton Enterprise. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra sự cố.



 

Chiếc thủy phi cơ Cessna 208 Caravan rơi xuống khu rừng trên đảo Addenbroke. Ảnh: CBC
Chiếc thủy phi cơ Cessna 208 Caravan rơi xuống khu rừng trên đảo Addenbroke. Ảnh: CBC



Trước đó, một chiếc thủy phi cơ Cessna 208 Caravan rơi xuống khu rừng trên đảo Addenbroke (Canada) cũng khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Máy bay gặp nạn trong điều kiện mưa và tầm nhìn kém.

Chiếc Cessna 208 Caravan khởi hành từ Vancouver với hành trình 560 km. Nó bị rơi khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 20 km. Phi công Alan McBain nằm trong số những người thiệt mạng. Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Canada đã mở cuộc điều tra, trong khi nhà chức trách không xem đây là vụ việc hình sự.

Phạm Nghĩa (Theo AP, Dunya News, CBC, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.