Nga bắt giữ 2 nữ bác sĩ vì nghi ngờ sát hại trẻ sinh non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây, tại TP Kaliningrad, tỉnh Kaliningrad (Nga), bác sĩ hồi sức sơ sinh của Trung tâm chu sinh thuộc tỉnh này, bà Elina Sushkevich đã bị bắt. Trước đó, vào cuối 2018, quyền Bác sĩ trưởng Bệnh viện Phụ sản số 4 tỉnh Kaliningrad, bà Yelena Belaya cũng đã bị bắt. Họ cùng bị cáo buộc giết trẻ sinh non có tổ chức. 
 
Bà Elina Sushkevich trong phòng cách ly tại tòa
Bà Elina bị bắt vào ngày 28-6-2019 và bị buộc tội giết trẻ em. Ngày 29-6, Tòa án quận Trung tâm TP Kaliningrad đã ra quyết định quản thúc tại gia đối với bà Elina. Trước đó, ngày 16-11-2018, quyền bác sĩ trưởng Yelena đã bị bắt tạm giam 2 tháng theo quyết định của Tòa án quận Trung tâm ở Kaliningrad. Ban đầu, bà này bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó bị chuyển tội danh sang tội tổ chức giết trẻ em. Ngày 22-11, Tòa án tỉnh Kaliningrad ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang quản thúc tại gia đối với bà Yelena.     
Theo cơ quan điều tra, ngày 5-11-2018, một phụ nữ đã đến Bệnh viện Phụ sản số 4 ở TP Kaliningrad và sinh con trai khi chỉ mới 23 tuần 3 ngày tuổi và nặng 700 gram vào ngày hôm sau. Lúc đó, bé trai sinh non này còn sống, nhưng không thể tự thở và đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ trưởng Yelena được báo cáo về tình trạng nghiêm trọng của bé sinh non. Để có thể duy trì sự sống của đứa bé, các bác sĩ cần phải sử dụng Curosurf - loại thuốc đắt tiền và khan hiếm. Tuy nhiên, bà Yelena đã không đồng ý. 
Theo các điều tra viên, bà Yelena nhận thức được rằng, cái chết rất có thể xảy ra của bé trai sinh non sẽ làm số liệu thống kê y tế của bệnh viện xấu đi và gây ảnh hưởng không tốt đến việc bổ nhiệm bà vào vị trí Bác sĩ trưởng. Hơn nữa, do không muốn chi một khoản tiền lớn của bệnh viện vào việc duy trì sự sống cho bé sơ sinh này, bà Yelena quyết định loại bỏ đứa trẻ.
Để thực hiện được việc giết đứa bé, theo cơ quan điều tra, bà Yelena đã lôi kéo bác sĩ hồi sức sơ sinh Elina cùng tham gia. Bà Elina khi đó có mặt trong nhóm các nhân viên y tế được yêu cầu đến Bệnh viện Phụ sản số 4 để chăm sóc, sau đó chuyển bé trai sinh non này về Trung tâm chu sinh của tỉnh Kaliningrad. Tuy nhiên, bà Elina đã không kiên quyết yêu cầu chuyển bé về Trung tâm chu sinh nơi điều kiện chăm sóc trẻ sinh non tốt hơn. 
Hơn nữa, theo chỉ đạo của bà Yelena, bà Elina đã cho bé sinh non sử dụng thuốc Magie sulfate liều cao khiến nạn nhân tử vong ngay trong ngày 6-11-2018 tại Bệnh viện Phụ sản số 4. Ngoài ra, bà Yelena còn chỉ đạo cấp dưới dừng thực hiện các biện pháp hồi sức cho bé sinh non này và đã hướng dẫn họ che giấu hành vi giết người bằng cách nhập vào hồ sơ bệnh án những thông tin sai lệch như thai nhi chết trong bụng mẹ…   
Các điều tra viên cũng nhấn mạnh rằng, kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của bé trai sinh non tại Bệnh viện Phụ sản số 4 đã xác nhận những tình tiết nêu trên của vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra thậm chí còn có được lời khai của một nhân chứng, người đã có mặt khi vụ giết người được thực hiện.
Hoàng Tuất (ANTD.VN/Theo Komsomol.Pravda)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.