Iran bắt giảng viên đại học của Pháp vì tội gián điệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Truyền thông Iran cho biết một nhà nghiên cứu đại học của Pháp đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ vì tình nghi gián điệp.
Ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo giảng viên người Iran gốc Pháp là Fariba Adelkhah của Đại học Khoa học Po danh tiếng tại Paris đã bị bắt giữ khi đang ở tại Iran.
Giảng viên Adelkhah đã bị phía cơ quan an ninh Iran khước từ quyền được liên lạc với lãnh sự quán Pháp tại nước này. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu phía Tehran cung cấp tình hình của bà Adelkhah.
Đồng thời, Pháp cũng yêu cầu Iran cung cấp một số quyền lợi đặc biệt, trong đó có việc đại sứ quán Pháp được tiếp xúc với Adelkhah và đảm bảo an toàn cho nữ giảng viên này. Tuy nhiên họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Iran.
Bà Fariba Adelkhah bị bắt hôm 12/7 với các cáo buộc gián điệp. Người phát ngôn của Chính phủ Iran là Ali Rabiei cũng xác nhận thông tin này song từ chối cung cấp chi tiết về vụ việc.
Giảng viên người Iran gốc Pháp là Fariba Adelkhah của Đại học Khoa học Po
Việc bắt giữ giảng viên Adelkhah và không cung cấp quyền tiếp cận công dân của lãnh sự quán Pháp tại Iran có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Tehran và Paris.
Việc công dân Pháp bị cáo buộc là gián điệp và bị bắt giữ tại Iran đã có tiền lệ, cụ thể vào năm 2005 và 2009. Tuy nhiên thời điểm đó, Paris và Tehran đã sớm có được các thỏa thuận để trao trả công dân.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến số phận của thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Iran đã có với nhóm P5+1 năm 2015, Đại diện chính quyền Tehran ngày 15/7 đã phát đi một yêu cầu đặc biệt gửi tới châu Âu.
Theo đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Behrouz Kamalvandi ngày 15/7 cho biết Tehran có thể ngừng hoàn toàn việc thực thi các điều khoản trong Kế hoạch JCPOA, đồng thời quay trở lại tình trạng trước khi ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử này với Nhóm P5+1.
Ông Kamalvandi nhấn mạnh: "Nếu người châu Âu và Mỹ không muốn thực thi nghĩa vụ của họ, chúng tôi sẽ giảm cam kết và quay ngược lại tình hình 4 năm trước".
JCPOA hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và EU. Iran cam kết trong vòng 15 năm không làm giàu urani vượt mức 3,67% và duy trì mức urani làm giàu ở mức không vượt quá 300 kg, cũng như không xây dựng thêm các lò phản ứng nước nặng, không tích lũy nước nặng và không phát triển thiết bị nổ hạt nhân.
Minh Hoàng (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.