Hoàng tử Ả Rập bị nghi chết trong "bữa tiệc sex và ma túy"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đám tang của Hoàng tử Khalid bin Sultan Al Qasimi đã được tổ chức tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 3-7 sau khi ông được cho là tử vong trong một “bữa tiệc sex và ma túy” ở thủ đô London – Anh.
Theo Daily Mail, buổi lễ cầu nguyện diễn ra tại thánh đường Hồi giáo King Faisal. UAE cũng tổ chức 3 ngày quốc tang bắt đầu từ ngày 2-7.
Tờ The Sun và các phương tiện truyền thông Anh đưa tin Hoàng tử Al Qasimi, 39 tuổi, được tìm thấy chết trong căn hộ cao cấp ở thủ đô London – Anh hồi đầu tuần này.
Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với The Sun rằng có vẻ như một "bữa tiệc sex và ma túy" đã được tổ chức trong căn hộ. Người ta nghi ngờ Hoàng tử Al Qasimi có thể bị đột tử do sử dụng ma túy.
 Hoàng tử Khalid bin Sultan Al Qasimi. Ảnh: The National
Hoàng tử Khalid bin Sultan Al Qasimi. Ảnh: The National
Tuy nhiên, cảnh sát Anh cho biết họ vẫn đang tiến hành điều tra nên chưa thể đưa ra kết luận chính thức. Một cuộc điều tra nội bộ cũng được thực hiện và nhân viên tại khu căn hộ Knightsbridge được yêu cầu phải giữ im lặng. Knightsbridge có 12 tầng, bao gồm 205 căn hộ hạng sang tuyệt đẹp với giá lên tới 113 triệu USD mỗi căn.
Cha của Hoàng tử Al Qasimi, Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, là người cai trị khu vực giàu dầu mỏ Sharjah - thành phố lớn thứ ba của UAE – từ năm 1972. Gia đình ông sở hữu bất động sản ở hạt Sussex – Anh, nơi anh trai của Hoàng tử Al Qasimi tử vong vì dùng ma túy quá liều vào năm 1999 khi mới 24 tuổi, theo The Sun.
Hoàng tử Al Qasimi (thứ hai bên trái) tại buổi trình diễn thời trang của thương hiệu Qasimi. Ảnh: Alpha Press
Hoàng tử Al Qasimi (thứ hai bên trái) tại buổi trình diễn thời trang của thương hiệu Qasimi. Ảnh: Alpha Press
 
Hoàng tử Al Qasimi là người thừa kế duy nhất trong gia đình, đồng thời là một nhà thiết kế thời trang và đồng sở hữu thương hiệu cao cấp Qasimi. Quần áo từ thương hiệu này được trình diễn tại Tuần lễ Thời trang London. Ông cũng nghiên cứu kiến ​​trúc và là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng.
Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã gửi lời chia buồn tới gia đình Hoàng tử Al Qasimi. Đại sứ Anh tại UAE Patrick Moody cũng bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới gia đình hoàng gia Sharjah.
Phạm Nghĩa (Theo BBC, Daily Mail, The Sun, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.