Hai máy bay chở khách đâm nhau tại Hà Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bức ảnh được chụp bởi khách du lịch cho thấy cánh máy bay EasyJet có vẻ như bị móc vào các thiết bị ổn định ở đuôi của máy bay KLM.
Hai chiếc máy bay chở khách Airbus và Boeing đâm nhau hôm 9-7 tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan đã khiến hàng trăm hành khách bị chậm chuyến bay.
Sự việc xảy ra khi chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không EasyJet đang chuẩn bị khởi hành tới London (Anh) va chạm trên đường băng với một chiếc Boeing 737-800 chở khách của hãng KLM đang quay đầu để chuẩn bị cất cánh đến Madrid (Tây Ban Nha).
Các bức ảnh được chụp bởi khách du lịch cho thấy cánh máy bay EasyJet có vẻ như bị móc vào các thiết bị ổn định ở đuôi của máy bay KLM.
Cận cảnh hai máy bay va chạm ở Schiphol. Ảnh: REUTERS
Một hành khách trên chuyến bay EasyJet nói với hãng tin PA rằng anh ta đã cảm thấy một cú giật nhẹ khi hai máy bay đâm nhau nhưng nghĩ "không có gì bất thường". Anh ta và tất cả hành khách trên máy bay đã phải chờ đợi hơn một giờ trên đường băng trong khi chờ nhân viên mặt đất tìm ra cách giải quyết vụ việc. Chuyến bay sau đó còn phải hoãn cất cánh thêm 4 giờ, nhưng nam hành khách nói trên bày tỏ vui mừng vì mọi người vẫn ổn sau sự cố.
Trong khi đó, hãng KLM đã chuyển các hành khách trên chiếc Boeing 737-800 gặp nạn sang một máy bay chở khách khác và rời sân bay Schiphol sau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.
Hiện không có báo cáo về trường hợp thương vong nào trong sự cố. Cả hai máy bay hiện đều ngưng hoạt động để phục vụ cuộc điều tra của Ủy ban An toàn giao thông Hà Lan.
Hình ảnh về vụ tai nạn được đăng trên trang Airline News. Ảnh: TWITTER 
"Hãng hàng không EasyJet xác nhận rằng hai máy bay đã va chạm khi dịch lùi trên đường băng, một trong số đó là máy bayEasyJet số hiệu EJU8868 khởi hành từ Amsterdam đến London. Giờ đây các hành khách đã rời ga và chuyến bay sẽ được vận hành bởi một máy bay khác. Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên cao nhất của EasyJet. Một cuộc điều tra đang được tiến hành theo đúng thủ tục để hiểu điều gì đã xảy ra", phát ngôn viên của công ty EasyJet nói trong một tuyên bố.
Trong khi đó hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM đã đăng trên trang Twitter: "Sáng nay, một chiếc Boeing 737-800 của KLM đã đâm vào một máy bay khác trong quá trình di chuyển lùi tại cổng. Các hành khách không gặp nguy hiểm và được đưa ra máy bay. Sau khi trì hoãn 2,5 giờ, hành khách đã được chuyển lên một chiếc máy bay khác và tiếp tục lộ trình. Mọi việc đang được điều tra làm rõ".
Tú Quyên (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.