Cảnh sát Pháp bắt 19 thí sinh liên quan vụ lộ đề thi tốt nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ lộ đề thi tốt nghiệp môn Toán, cảnh sát Pháp đã bắt 19 thí sinh. Hàng nghìn giáo viên biểu tình, ảnh hưởng tiến độ chấm thi. Họ cũng đe dọa không công bố điểm.
Theo lịch, ngày 5/7, học sinh trung học ở Pháp sẽ nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp diễn ra hồi tháng 6. Thế nhưng, thí sinh đứng trước nguy cơ không thể biết điểm thi, vì giáo viên biểu tình.
Liên quan vụ lộ đề thi qua tin nhắn và WhatsApp, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 19 thí sinh. Văn phòng công tố Paris cho biết 7 em được thả, trong khi 12 người còn lại vẫn bị giam và có thể đối mặt tội danh gian lận thi cử, phá vỡ niềm tin. 
Vụ lộ đề ảnh hưởng hàng nghìn thí sinh dự thi. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý giáo dục quyết định không hủy kết quả thi. Nhiều giáo viên không hài lòng khi sự cố lộ đề có thể ảnh hưởng khoảng 370.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đứng trước áp lực lớn khi hàng loạt giáo viên chấm thi ở nhiều vùng đe dọa không trả kết quả. Ngoài phản đối vụ lộ đề, động thái này còn nhằm gây sức ép đối với những cải cách thi tốt nghiệp sẽ có hiệu lực từ năm 2021.
"Hiện tại, tôi phải thừa nhận đây là nguy cơ nhỏ, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo thí sinh nhận được kết quả thi", ông nói trên kênh truyền hình BFM.
Bộ trưởng cũng gửi lời tới những "giáo viên quyết định chơi trò biểu tình", đe dọa cắt hai tuần lương của họ.
Cuộc biểu tình của giáo viên ảnh hưởng việc chấm 108.000 trong số 4 triệu bài thi tốt nghiệp 2019. Các nhà giáo kêu gọi chính phủ mở lại đối thoại về thay đổi kỳ thi tốt nghiệp từ 2021 theo hướng chú trọng quá trình học tập, ít phụ thuộc vào kỳ thi cuối cấp.
Hàng nghìn người xuống đường biểu tình, nhiều giáo viên qua đêm tại các phòng học, trong khi số khác mặc đồ đen để "tiếc thương" kỳ thi.
Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2017, Tổng thống Emmanuel Macron từng cam kết cải cách kỳ thi tốt nghiệp, vì cho rằng nó không còn có ích trong việc giúp học sinh chuẩn bị vào đại học và tham gia thị trường lao động. Ông cũng đánh giá hệ thống giáo dục Pháp phụ thuộc quá nhiều vào thi tốt nghiệp.
Kỳ thi tốt nghiệp nước này nổi tiếng nghiêm ngặt, duy trì cấu trúc có từ thời Napoleon (năm 1808), với những câu hỏi triết học "hại não" như: "Liệu chúng ta có luôn biết mình muốn gì?".
Đây cũng không phải lần đầu tiên kỳ thi bị lộ đề. Năm ngoái, 4 cựu thí sinh nhận án tù treo vì liên quan việc đề Toán bị rò rỉ trên diễn đàn mạng.
Hà Linh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.