Ấn Độ tham vọng trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD trong 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman trình bày kế hoạch Ngân sách 2019, Thủ tướng Narendra Modi đã vạch ra con đường để Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD.
 
Thủ tướng Modi tham gia chiến dịch Swacch Bharat giữ gìn vệ sinh đường phố cùng người dân. Ảnh: Reuters
Báo India Today dẫn lời Thủ tướng Modi trong bài phát biểu gửi tới nhóm công nhân theo đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) tại Varanasi: “Mỗi người dân đều là một cổ đông của đất nước”.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc mỗi người dân hiểu mục tiêu nền kinh tế 5.000 tỷ USD của Ấn Độ là rất quan trọng.
Thủ tướng Modi khẳng định: “Quan trọng là phải biết về kế hoạch đó vì sẽ có những người nghi ngờ khả năng của người dân Ấn Độ. Họ nói rất khó để Ấn Độ đạt được mục tiêu như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề dấn thân, về cơ hội mới, về ngọn lửa phát triển và giấc mơ về Ấn Độ Mới. Những giấc mơ này có liên quan mật thiết với mục tiêu kinh tế 5.000 tỷ USD”.
Thủ tướng Narendra Modi cho biết các nước phát triển cũng từng là các quốc gia đang phát triển. "Ngày nay, nhìn vào lịch sử phần lớn các nước phát triển, có thời điểm thu nhập bình quân đầu người không cao. Nhưng có lúc thu nhập bình quân đầu người tại các quốc gia này tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Đây là thời điểm khi các quốc gia này chuyển mình từ các nước đang phát triển sang nhóm các nước phát triển ", Thủ tướng Narendra Modi cho hay.
Nhà lãnh đạo giải thích việc tăng thu nhập bình quân đầu người đem lại lợi ích cho người dân ra sao và điều đó sẽ giúp gì cho quốc gia: "Khi thu nhập bình quân đầu người tăng ở bất kỳ quốc gia nào, điều đó sẽ làm tăng sức mua. Khi sức mua tăng, nhu cầu tăng. Khi nhu cầu tăng, sản xuất tăng, dịch vụ tăng. Thu nhập bình quân đầu người tăng thì khoản tiết kiệm trong gia đình cũng tăng theo".
Đề cao chiến dịch Swacch Bharat (một chiến dịch toàn quốc ở Ấn Độ trong giai đoạn 2014-2019 nhằm mục đích làm sạch đường phố, đường sá và cơ sở hạ tầng của các thành phố, thị trấn và khu vực nông thôn của Ấn Độ), Thủ tướng Modi cho biết một Ấn Độ sạch đẹp sẽ giúp đất nước này dễ dàng trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ USD.
Ông nói: "Chúng ta cũng đang tập trung vào việc xây dựng một Ấn Độ sạch đẹp, lành mạnh để hành trình hướng tới nền kinh tế 5.000 tỷ USD trở nên dễ dàng hơn. Mỗi người dân đều có trách nhiệm đóng góp, xây dựng một Ấn Độ sạch đẹp, lành mạnh”.
 
Nông dân Ấn Độ sẽ trở thành những nhà xuất khẩu. Ảnh: Reuters
Nông nghiệp vẫn luôn là ngành chủ đạo của nền kinh tế Ấn Độ xét về đóng góp trong GDP cũng như vai trò tạo việc làm cho hàng triệu người trên khắp đất nước. Nhắm đến đối tượng người nông dân, Thủ tướng Modi thông báo chính phủ có kế hoạch lớn hơn cho bộ phận người này.
Ông nhấn mạnh chính phủ đang muốn thúc đẩy người nông dân để họ có thể trở thành những nhà xuất khẩu thay vì chỉ sản xuất đơn thuần. Ông nói: "Chúng ta có tiềm năng xuất khẩu thực phẩm, sữa, rau, mật ong hoặc các sản phẩm hữu cơ. Do đó, ngân sách đặc biệt chú trọng vào việc tạo môi trường để xuất khẩu nông sản”.
Trong lần giới thiệu gói ngân sách đầu tiên, Bộ trưởng Tài chính Sitharaman cho biết chính phủ có kế hoạch đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tìm kiếm sự hỗ trợ từ doanh nghiệp tư nhân để gia tăng giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong ngành chế biến thực phẩm.
 
Đường sắt trên cao tại Ấn Độ. Ảnh: HT
Đề cập đến vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lĩnh vực này.
Thủ tướng Modi nêu ví dụ cụ thể về các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, kỹ thuật số, băng thông rộng về tận vùng nông thôn sẽ hoạt động trong 5 năm tới: "Chúng ta đang xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu theo yêu cầu của thế kỷ 21. Từ cơ sở lưu trữ sản phẩm trong xóm làng đến các công trình hiện đại ở các thành phố. Chúng ta đang nỗ lực ở mọi cấp”.
Hồng Hạnh (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.