Thông điệp "rắn" từ Tổng thống Mỹ gửi Trung Quốc và Mexico

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả Trung Quốc và Mexico đều chịu nhiều sức ép từ Mỹ liên quan tới cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này.

Là 2 trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc và Mexico thời gian qua đã chịu nhiều “sức ép” từ Mỹ, liên quan đến những cảnh báo của Washington về việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này. Dù Mỹ đã quyết định ngừng áp thuế vô thời hạn với Mexico sau khi 2 bên đã đạt được thỏa thuận về di cư, song giới chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng áp thuế trở lại bất cứ lúc nào.

Còn với Trung Quốc, mọi thứ cần phải chờ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này, một cuộc gặp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhắc tới, song phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa có phản hồi.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump



“Tức tối” vì người di cư các nước Trung Mỹ nhập cư bất hợp pháp vào đất nước, thông qua đường biên giới với Mêhicô, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo sẽ áp mức thuế 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, nếu quốc gia này không hành động “kịp thời” để ngăn cái mà ông gọi là “cuộc xâm lược”. Vì lo ngại nền kinh tế rơi vào suy thoái, Mexico phải đã cử 1 phái đoàn tới Mỹ đàm phán “khẩn cấp” về 1 thỏa thuận di cư, nhằm né tránh việc bị Mỹ áp thuế. Dù 2 bên đã đạt được thỏa thuận vào ngày 7/6 vừa qua, song thỏa thuận này vẫn cần Quốc hội Mexico phê chuẩn.

Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lời cảnh báo về một viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, rằng thỏa thuận sẽ không vượt ải Quốc hội Mexico: “Phần còn lại của thỏa thuận sẽ được phía Mexico sớm công bố. Nó sẽ được thực hiện và Mexico phải hoàn thành nó. Nếu thỏa thuận không được thông qua, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về thuế quan và những thứ khác nữa. Tất cả phải được thực hiện vì thuế quan và vì mối quan hệ giữa 2 nước”.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ và Mexico đang có nhiều việc phải làm và có thể sẽ có những điều khoản bổ sung trong thỏa thuận di cư sẽ được 2 bên thảo luận khi cần thiết.

“Thỏa thuận di cư giữa Mỹ – Mexico phản ánh một chính sách ngoại giao tốt nhất, cho thấy sức mạnh bền bỉ của mối quan hệ song phương. Đó cũng là chiến thắng của người dân Mỹ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Mehicô sẽ thực hiện các cam kết của mình. Hai bên sẽ tiếp tục làm việc với nhau về vấn đề này. Và nếu cần, chúng tôi sẽ đưa ra các điều khoản bổ sung”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Thỏa thuận di cư Mỹ – Mexico được xem là hiệp định “đình chiến” thương mại giữa 2 quốc gia đồng minh. Theo giới phân tích, đây còn là bước đi chiến lược của Mỹ trong bối cảnh Washington đang muốn “rảnh tay hơn” để đối phó với một đối thủ thương mại chính, là Trung Quốc, khi mà cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Trung có thể sắp diễn ra vào cuối tháng này.

Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo, sẵn sàng áp thuế lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ đang có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi dự kiến sẽ gặp nhau và nhiều điều thú vị sẽ xảy ra. Còn điều gì đang xảy ra bây giờ ư? Có rất nhiều tiền đang đổ về Kho bạc của chúng tôi. Tôi nghĩ đây là 1 lý do khiến Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ tăng cao trong Quý đầu năm nay. Chúng tôi luôn có phương án áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nữa, ở mức 25% hoặc mức cao hơn”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng nhiều lần nhắc đến cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, song đến nay Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng xác nhận cuộc gặp này. Và vẫn có khả năng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ không diễn ra khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang “bế tắc”.

Đình Nam/VOV1
tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.