Lý do thực sự cựu giám đốc Interpol bị TQ xét xử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm 20/6, tòa án Thiên Tân đã tiến hành xét xử Mạnh Hoành Vĩ, cựu giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), vì nhận hối lộ hơn 2,11 triệu USD.
Theo trang Đông Phương, cáo trạng của Viện Kiểm sát Thiên Tân cáo buộc Mạnh Hoành Vĩ trong thời gian từ 2005 đến 2017 đã lợi dụng việc giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát Biển Trung Quốc để giúp đỡ các đơn vị, cá nhân trong việc kinh doanh và thăng tiến chức vụ rồi nhận hối lộ. 
Trang weibo chính thức của tòa án số 1 Thiên Tân cho hay, Mạnh Hoành Vĩ xuất hiện trước tòa trong bộ quần áo màu vàng nhạt. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi ông ta mất tích vào tháng 10/2018.
Mạnh Hoành Vĩ (giữa) tại tòa án
Sở dĩ vụ án Mạnh Hoành Vĩ gây ra nhiều sự chú ý là bởi ngoài chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông này còn là giám đốc Interpol. Kể từ sau khi xuất hiện lần cuối cùng tại trụ sở Interpol ở Lyon, Pháp vào cuối tháng 9/2018, vụ mất tích bí ẩn của Mạnh Hoành Vĩ đã trở thành một sự kiện quốc tế được cả thế giới quan tâm.
Hôm 7/10/2018, bà Cao Ca, vợ Mạnh Hoành Vĩ đã tổ chức một cuộc họp báo ở Lyon để cầu cứu. Bà nói rằng, ông Mạnh đã liên lạc lần cuối cùng bằng tin nhắn với bà vào ngày 25/9 thông báo hãy đợi điện thoại của ông, nhưng sau đó lại gửi hình một con dao ngầm báo cho biết ông ta đang gặp nguy hiểm.
Ngày 27/3/2019, Tân Hoa xã đã công bố tiến trình điều tra Mạnh Hoành Vĩ và chỉ rõ các tội cụ thể liên quan. Gần như cùng lúc, bà vợ gửi email đến một số cơ quan truyền thông Pháp yêu cầu phải được thông báo về nơi ở, sức khỏe của chồng cũng như được quyền có người thân đến thăm và có luật sư bào chữa.
Mạnh Hoành Vĩ sinh năm 1953 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Ông này tốt nghiệp chuyên ngành Pháp luật, Đại học Bắc Kinh và có học vị Thạc sĩ quản lý Đại học Công nghiệp Trung Nam. Tháng 12/1972, Mạnh Hoành Vĩ tham gia công tác; tháng 6/1975, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc
Mạnh Hoành Vĩ từng đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Quản lý Giao thông, Bộ Công an. Tháng 4/2004, Mạnh Hoành Vĩ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 8/2004, ông kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trung tâm Quốc gia Trung Quốc thuộc Interpol.
Tháng 8/2011, ông ta được giao kiêm nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Tổ phối hợp chống khủng bố quốc gia. Tiếp đó, Mạnh Hoành Vĩ được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Hải dương nhà nước kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát biển, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, hưởng chế độ cấp trưởng bộ. 
Mạnh Hoành Vĩ khi còn là giám đốc Interpol
Ngày 10/11/2016, Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm Giám đốc Interpol, thay thế người tiền nhiệm Mireille Ballestrazzi, trở thành người Trung Quốc đầu tiên giữ chức vụ này với nhiệm kỳ 4 năm.
Ngày 8/12/2017, Quốc vụ viện Trung Quốc đã miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Hải dương Nhà nước và Cục trưởng Cảnh sát biển đối với Mạnh Hoành Vĩ. Tháng 1/2018, Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa XIII nhiệm kỳ 2018-2023.
Tháng 4/2018, Mạnh Hoành Vĩ bị xóa tên khỏi danh sách các ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, nhưng vẫn là Thứ trưởng Bộ Công an đến ngày 5/10/2018.
Sau khi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương thông báo điều tra Mạnh Hoành Vĩ, Đảng ủy Bộ Công an họp và đưa ra đánh giá: “Việc Mạnh Hoành Vĩ vi phạm pháp luật bị điều tra hoàn toàn là hậu quả của việc tự ý hành động, tự làm tự chịu”, yêu cầu “coi trọng cao độ xây dựng gia phong, yêu cầu nghiêm khắc đối với người thân và nhân viên công tác xung quanh, thiết thực thực hiện liêm khiết tự răn, liêm khiết trị gia”, “quyết không cho phép ra điều kiện, mặc cả với tổ chức”, “nghiêm khắc phòng ngừa các thế lực thù địch hoạt động gây rối, phá hoại lật đổ”.
Ngày 26/10/2018, Mạnh Hoành Vĩ bị bãi bỏ tư cách Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa XIII. Ngày 27/3/2019, ông ta bị khai trừ đảng và công chức. Ngày 24/4/2019, trang web của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đăng thông báo đã phê chuẩn quyết định bắt giam Mạnh Hoành Vĩ.
Tháng 5/2019, Viện Kiểm sát số 1 thành phố Thiên Tân quyết định truy tố Mạnh Hoành Vĩ về tội nhận hối lộ. Và ngày 20/6, ông này bị xét xử. Mức án cụ thể sẽ được tòa án công bố vào dịp khác.
Ngô Tuyết (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.