Hàng triệu sinh viên gian lận từ dịch vụ viết luận văn thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng triệu sinh viên sử dụng dịch vụ viết bài thuê đã tạo ra một nhu cầu lớn khiến một loạt “nhà máy” sản xuất luận văn giả xuất hiện. Gian lận này có thể lớn hơn nhiều so với vụ bê bối tuyển sinh đại học gần đây của Mỹ.
Các công ty cung cấp dịch vụ viết bài thuê được gọi bằng tên phổ biến là "nhà máy tiểu luận". Các công ty này tuyên bố sẽ cung cấp những bài tiểu luận gốc, "không đạo văn", bài thi học kỳ, luận văn, bài phát biểu và các bài tập khác với chi phí ít nhất là 13 đôla mỗi trang.
Trang ExtraEssay quảng cáo trên website của mình: “Chúng tôi viết, bạn nhận điểm cao”. Trong ô “đặt hàng”, người dùng sẽ chọn loại luận văn, trình độ, ngày hoàn thành. Từ đó, trang web sẽ ước lượng khoản tiền phải trả.
Trang này cũng quảng cáo thêm: "Sẽ không ai phát hiện ra bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cả thế giới sẽ nghĩ bạn tự viết tất cả các bài tập".
Sự gia tăng của các hợp đồng gian lận đang ngày càng nhanh chóng. Một nghiên cứu cho thấy, cứ 6 sinh viên có một người từng thuê các nơi này viết bài luận cho mình. Ước tính, có khoảng 31 triệu người đã sử dụng dịch vụ này.
Trang BuyEssays.net tính giá 13USD/trang luận văn, viết trong vòng hai tuần; nếu viết gấp trong vòng 4 giờ thì giá tăng lên 39USD/trang (Ảnh minh họa)
Trước đây, để đối phó với việc “cắt, dán” hay sao chép lại từ nhiều nguồn “sưu tầm”, các trường đã thuê các dịch vụ phát hiện đạo văn hoặc mua phần mềm phát hiện đạo văn để đối phó.
Chẳng hạn, phần mềm Turnitin đang cung cấp dịch vụ kiểm tra đạo văn cho hơn 18.000 cơ sở giáo dục khắp thế giới. Tuy nhiên hình thức thuê viết này khó phát hiện hơn đạo văn.
Một số dịch vụ cung cấp cạnh tranh bằng cách rao bài luận thuê viết sẽ mang cá tính, phong cách của người thuê. Nhiều trang dùng cách “trò chuyện” trực tuyến với người thuê để xác định chính xác nhu cầu lẫn thói quen viết lách.
Chi phí dao động từ dưới 20USD cho một bài tập một trang đến hàng trăm đô la cho các luận văn dài với thời hạn làm bài ngắn.
Ví dụ, trang BuyEssays.net tính giá 13USD/trang luận văn, viết trong vòng hai tuần; nếu viết gấp trong vòng 4 giờ thì giá tăng lên 39USD/trang.
Các nhà lập pháp ở Mỹ và trên toàn cầu gần đây đã bắt đầu tìm cách ngăn chặn các dịch vụ gian lận hợp đồng này vì nhu cầu sử dụng đang ngày càng tăng lên.
New Zealand, Úc và Ireland cũng đã thực thi luật cấm. Đầu năm nay, cơ quan quản lý quảng cáo ở Anh cáo buộc trang Oxbridge Essays, nơi từng bán trên 70.000 bài luận, đã quảng cáo sai lệch khi nói dịch vụ của họ không đem lại rủi ro cho sinh viên.
Mặc dù nơi này đã phản bác lại rằng họ có khuyên khách hàng sử dụng bài luận giả để làm tài liệu học tập, không nên nộp cho thầy cô, nhưng cuối cùng họ cũng phải gỡ nội dung quảng cáo.
Turnitin, phần mềm chuyên phát hiện đạo văn, nay cũng cập nhật phần mềm để thêm dịch vụ phát hiện nạn thuê viết bài luận giả. Họ dựa vào một số dấu hiệu sau khi phân tích bài luận của sinh viên và bài nghi ngờ thuê viết như cách chấm câu (nhiều người có thói quen dùng hai khoảng trống sau dấu chấm, nhiều người chỉ dùng một khoảng trống), phong cách dùng từ, thói quen ngữ pháp... để tìm dấu hiệu không nhất quán.
Phần mềm cũng phân tích trình độ học vấn của văn bản - từ cấp trung học đến sau đại học - và có thể tiết lộ manh mối về hoạt động chỉnh sửa bất thường.
Đây là một chiến lược hiệu quả để xác định các bài tiểu luận có vấn đề. Nhưng còn một vấn đề lớn hơn, điều đó chứng tỏ rằng sinh viên ấy đã gian lận và có sự lừa dối trong học tập.
Thúy Nga (Vietnamnet/Theo Business Insider)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.