3 cựu đặc vụ Nga bị truy tố trong vụ bắn rơi máy bay MH17

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm điều tra quốc tế đã công bố danh sách các nghi phạm, trong đó có 3 cựu đặc vụ Nga, liên quan vụ bắn rơi máy bay MH17 trên lãnh thổ Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.
Theo Guardian, đội điều tra quốc tế hôm 19/6 đã công bố danh sách 4 nghi phạm bị cáo buộc tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine năm 2014.
Trong số này, 3 nghi phạm mang quốc tịch Nga gồm cựu đại tá Cơ quan Tình báo Quốc gia Nga (FSB) Igor Girkin, đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) Sergey Dubinskiy, và cựu đặc vụ thuộc lực lượng đặc biệt của GRU Oleg Pulatov. Những người này đều được Nga triển khai hoạt động tại nước ngoài.
Điều tra viên quốc tế công bố 4 nghi phạm bị buộc tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay MH17. Ảnh: AFP.
Nghi phạm thứ tư nằm trong danh sách truy tố là Leonid Kharchenko mang quốc tịch Ukraine. Người này là chỉ huy một đơn vị vũ trang của tổ chức Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng trực tiếp chiến đấu tại thành phố Donetsk
Theo báo cáo của nhóm điều tra quốc tế, tại thời điểm máy bay MH17 bị bắn rơi, Girkin là bộ trưởng 1uốc phòng của tổ chức Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và chỉ huy tất cả các nhóm vũ trang của tổ chức này.
Máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. Đồ họa: Guardian.
Trong khi đó, Dubinskiy là thứ trưởng quốc phòng, còn Pulatov là cấp phó của Dubinskiy. Công dân Ukraine Kharchenko thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Pulatov.
"(Các nghi phạm) hình thành đường dây kết nối giữa Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng với Nga, gây ra hậu quả tồi tệ", nhóm điều tra quốc tế kết luận. Báo cáo cho rằng thông qua kết nối này, các nhóm phiến quân ly khai đã thu thập được nhiều loại vũ khí hạng nặng, trong đó có tên lửa Bulk, vũ khí đã bắn rơi máy bay MH17.
Các nghi phạm không bị cáo buộc trực tiếp bấm nút phóng quả tên lửa gây ra vụ việc khiến 298 người chết, tuy nhiên phải chịu trách nhiệm vì đã mang hệ thống tên lửa Bulk tới miền Đông Ukraine một cách phi pháp. Do đó, 4 người này bị cáo buộc tội danh giết 298 người.
Người đứng đầu cơ quan công tố Hà Lan Fred Westerbeke, quốc gia có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất trong vụ việc, cho biết lệnh truy nã 4 người này đã được phát đi toàn cầu. Phiên tòa xét xử các nghi phạm liên quan tới vụ việc dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2020 tại Hà Lan.
Cũng trong ngày 19/6, website của nhóm điều tra quốc tế Bellingcat đã công bố danh sách chi tiết những cá nhân khác bị cáo buộc có liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17. Danh sách này bao gồm 12 chỉ huy quân sự và binh sĩ của lực lượng phiến quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, một số bị cáo buộc có liên hệ với Cơ quan Tình báo Quân đội Nga.
Ngay sau khi báo cáo của nhóm điều tra quốc tế được công bố, Nga đã lên tiếng phản đối, đồng thời cáo buộc nước này không được tham gia nhóm điều tra đặc biệt dù đã "tích cực" tìm cách phối hợp. Trước đó, Nga nhiều lần phủ nhận có liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17.
Thành viên lực lượng phiến quân ly khai tại địa điểm một mảnh vỡ của máy bay MH17. Ảnh: AFP.
Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn ngày 17/7/2014 trên vùng trời phía Đông Ukraine và rơi trên lãnh thổ do lực lượng phiến quân ly khai kiểm soát. Vụ bắn rơi máy bay khiến 298 người thiệt mạng, trong đó có 196 người Hà Lan, 38 người Australia và công dân một số nước khác.
Trong báo cáo điều tra năm 2018, nhóm điều tra quốc tế, với đại diện đến từ Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine, chính thức kết luận máy bay MH17 bị bắn rơi bởi tên lửa Bulk, phóng lên từ vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai miền Đông Ukraine kiểm soát. Tên lửa này có xuất xứ từ Lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga, đóng tại thành phố Kursk của Nga.
Duy Anh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.