Trung Quốc chính thức bắt giữ hai công dân Canada về tội gián điệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai người đàn ông Canada bị giam giữ tại Trung Quốc từ tháng 12/2018 đã chính thức bị bắt vì tội gián điệp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/5 cho biết.
Động thái này của Bắc Kinh có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada vốn đã trầm trọng từ sau vụ việc Giám đốc Tài chính Huawei, công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa đảo trong hoạt động kinh doanh.
"Công chúa" Huawei bị bắt giữ tại sân bay Vancouver, Canada, hồi tháng 12/2018 sau khi bị Mỹ cáo buộc có dính líu đến doanh nghiệp hoạt động ở Iran, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Michael Kovrig, một cựu nhà ngoại giao đã bị giam giữ khi đến Bắc Kinh với tội danh "thu thập bí mật nhà nước và làm tình báo cho nước ngoài", trong khi Michael Spavor, một nhà tư vấn kinh doanh bị giam giữ ở đông bắc Trung Quốc về tội "ăn cắp và cung cấp bí mật quốc gia cho nước ngoài".
Michael Spavor (trái) và Michael Kovrig bị tạm giam tại Trung Quốc từ tháng 12/2018. Ảnh: AFP.
Các cáo buộc có khả năng gây phẫn nộ cho chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người từ đầu đã lên án Trung Quốc trong việc bắt giữ ông Kovrig và ông Spavor. Ông Trudeau gọi đây là hành động tùy tiện và mang động cơ chính trị, theo New York Times.
Với diễn biến mới nhất này, hai công dân Canada nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một cuộc xét xử và nhận án phạt, làm trầm trọng thêm quan hệ Bắc Kinh - Ottawa.
Ông Cảnh Sảng không cung cấp thêm thông tin chi tiết và chỉ nói rằng các vụ bắt giữ đã được thực hiện gần đây.
Các cảnh sát bên ngoài Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh vào tháng 12/2018. Vụ việc Trung Quốc giam giữ hai người Canada trong tháng này đã làm dấy lên căng thẳng trong mối quan hệ Bắc Kinh - Ottawa. Ảnh: AP.
"Tất cả mọi việc ở Trung Quốc đều được thực hiện theo luật", ông Cảnh Sảng nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phía Canada chỉ trích cách Trung Quốc xử lý các vụ việc, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi hy vọng Canada sẽ không can thiệp hay bình luận về hệ thống pháp lý và các hành động hợp pháp của Trung Quốc".
Trước khi đưa ra thông báo này, các quan chức Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng ông Kovrig và Spavor có thể bị buộc tội danh gián điệp.
Hà Lan (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.