'Thần y' Trung Quốc chi 6,5 triệu USD chạy cho con vào đại học Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ án lừa đảo vào đại học lớn nhất trong lịch sử Mỹ xuất hiện diễn biến bất ngờ mới: người chi nhiều tiền nhất hối lộ cho con vào học trường đại học top đầu chính là một đại gia Trung Quốc, một chủ doanh nghiệp, đồng thời từng được coi là “Thần y”, “Thiên tài nghiên cứu khoa học”...
 
Doanh nhân Triệu Đào
Theo các báo The Wall Street Journal và The New York Times, khi điều tra vụ án này, đã phát hiện tỷ phú Triệu Đào (Zhao Tao), 53 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Y dược Bộ Trường (Buchang Pharma Group) ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bỏ ra tới 6,5 triệu USD (43,74 triệu NDT) hối lộ William Singer để cô con gái là Triệu Vũ Tư (tên tiếng Anh là Yusi Molly Zhao) được vào học trường Đại học Stanford với tư cách vận động viên đua thuyền buồm xuất sắc. Năm 2017, Triệu Vũ Tư đã nhập học trường Đại học Stanford, tuy nhiên hôm 30/3/2019, cô đã bị nhà trường xóa tên.
Ở Trung Quốc, Triệu Đào từng được báo chí ca ngợi là “Thần y”. Theo “Thanh niên Trung Quốc”, năm 1992, Triệu Đào khi đó 27 tuổi đã cùng cha, lương ty Triệu Bộ Trường tới Singapore dự cuộc hội thảo “Trung y và châm cứu Trung Quốc bước ra thế giới”. Hội nghị đã sắp xếp riêng để Triệu Đào biểu diễn kỹ thuật châm cứu. Chỉ trong vòng 30 phút với cây kim, anh ta đã khiến một bệnh nhân bị liệt 6 năm đứng dậy đi lại được. Sự kiện này đã gây chấn động, Triệu Đào được truyền thông quốc tế ca ngợi là “Thần y Trung Quốc”. Singapore mời ông ở lại nghiên cứu về bệnh tim –mạch – não và đặc cách trao quốc tịch cho.
Trong thời gian 90 ngày ở lại Singapore, với kỹ thuật cao siêu của mình, Triệu Đào đã kiếm được 900 ngàn USD. Có tiền, Triệu Đào nảy sinh mở công ty dược phẩm nên gửi về cho cha 400 ngàn USD. Tháng 8/1993, Triệu Đào quay về nước khởi nghiệp, cùng cha đăng ký thành lập Công ty dược Bộ Trường (Buchang), tiền thân của Tập đoàn Buchang ngày nay. Ông Triệu Đào được hưởng “Phụ cấp đặc biệt của Quốc Vụ viện” từ năm 1992; tháng 11/2001 đứng đầu “10 doanh nhân công lao lớn nhất tỉnh Thiểm Tây”, năm 2004 được trao tư cách Viện sĩ Viện khoa học quản lý Trung Quốc và hiện là người giàu nhất Thiểm Tây.
Sau 25 năm, Buchang Group hiện là một tập đoàn tư nhân lớn chuyên nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ thuốc kết hợp chữa bệnh, giáo dục... có 2 viện nghiên cứu y dược, 10 nhà máy sản xuất thuốc, 1 trường đại học, 2 bệnh viện trụ sở chính đặt ở Tây An, có các văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, Thượng Hải và cơ sở tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn, mạng lưới tiêu thụ khắp cả nước với hơn 700 văn phòng, hơn 15 ngàn nhân viên, chiếm vị trí “đầu Rồng” trong ngành dược Trung Quốc. Hiện doanh thu mỗi năm của Buchang đạt hơn 10 tỷ NDT. 
 Sản phẩm chính là các loại thuốc hợp thành chuyên trị bệnh tim, não và mạch; đồng thời cũng mạnh về các loại thuốc dùng cho phụ nữ. Số liệu do Buchang công bố cho thấy, năm 2018 công ty đạt tổng thu nhập 13,665 tỷ NDT Quý 1 năm 2019 thu nhập đạt 2 tỷ 883 triệu NDT, tăng 18,61% so với cùng kỳ năm ngoái; công ty mẹ lãi ròng 284 triệu NDT, tăng 37,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng lĩnh vực thuốc tâm – huyết – não năm 2018 doanh thu 11 tỷ NDT, chiếm 80%, tỷ lệ lãi tới 85,16%; chỉ riêng 4 loại thuốc tâm – huyết – não chủ yếu đã bán được 9 tỷ 143 triệu tệ.
 Năm 2017, Triệu Vũ Tư được biết đến trong một chương trình truyền hình trực tiếp mang tên “Triệu Vũ Tư, trạng nguyên thi đại học Mỹ” với giới thiệu: “Cô càn quét kỳ thi đại học Mỹ và được trường Đại học Stanford gọi học với điểm ACT33, Toefl 111. Đồng thời, cô ấy cũng là cô gái bình thường sống trong gia đình có 4 anh chị em, thích chơi piano và ca hát; mê cưỡi ngựa, đua thuyền buồm...”. Những lời lẽ tuyên truyền này sau đó đã bị chế giễu bởi trong kỳ thi đại học năm đó có tới 2.760 thí sinh đạt 36 điểm ACT, còn số người đạt 33 điểm như Triệu Vũ Tư có tới hơn 63.000.
Thành tích không tồi, nhưng không phải “trạng nguyên thi đại học”, muốn vào được trường hàng đầu, Triệu Vũ Tư phải tìm đường khác: cha cô – Chủ tịch Tập đoàn Buchang Triệu Đào đã chi 6,5 triệu USD cho William Rick Singer, kẻ cầm đầu tổ chức tư vấn đại học có tên Key Worldwwide Foundation. Vào năm 2017, W.Singer đã dẫn Triệu Vũ Tư đến gặp John Vandemoer - huấn luyện viên  thành tích xuất sắc trong môn thể thao này.
Sau khi Triệu Vũ Tư được nhập học, W.Singer đã chuyển cho huấn luyện viên J.Vandmoer 500 ngàn USD.  Sau khi vụ việc bị phanh phui, Triệu Vũ Tư đã bị trường đuổi học hôm 30/3/2019 với lý do “cung cấp tài liệu giả trong quá trình tuyển sinh”. 
 
Triệu Vũ Tư
Ngày 3/5, khi trả lời các phóng viên, bà mẹ của Triệu Vũ Tư đã nói: Sau khi con gái bà được nhập học, người môi giới là W,Singer đã đề nghị bà thông qua quỹ của ông ta chuyển cho Đại học Stanford 6,5 triệu USD để dùng tài trợ cho các sinh viên nghèo không có khả năng chi trả học phí. Bà khẳng định, sau khi đọc được các thông tin trên báo chí, gia đình bà mới biết đã bị lừa, rằng,con gái bà là người bị hại trong vụ lừa đảo này.
Hiện nay, không chỉ Triệu Vũ Tư đã bị Đại học Stanford đuổi học mà Tập đoàn Buchang cũng đã trở thành tiêu điểm của dư luận. Có tờ báo đã viết về mối quan hệ mật thiết giữa công ty này với cựu Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát Dược phẩm & Thực phẩm quốc gia Trịnh Tiêu Du, người đã phải nhận án tử hình. Hôm 2/5, tạp chí điện tử chuyên về kinh tế của Trung Quốc “Tài thị truyền môi” đã đăng bài cho biết, qua điều tra của cơ quan tư pháp đã chứng thực, vào cuối năm 2002, ông Triệu Bộ Trường, người sáng lập Buchang Group, cha đẻ của Triệu Đào đã hối lộ cho Trịnh Tiêu Du 10 ngàn USD để nhờ giúp nâng cấp tiêu chuẩn viên nang Não Tâm Thông của công ty sản xuất từ cấp địa phương lên cấp quốc gia. Sau đó, Trịnh Tiêu Du bị phanh phui trong một vụ án tham nhũng năm 2007 rồi bị nhận án tử hình.
Theo mạng Quan sát kinh tế Trung Quốc, tỷ phú Triệu Đào năm nay 53 tuổi, là chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Buchang từ 2001, đã có quốc tịch Singapore, hiện kiêm các chức Chủ tịch Công ty Buchang (Hongkong), Thủ Thành Quốc tế (Hongkong) và Đại Đắc. Trong bản danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc “Rupert Hoogewerf 2018” công bố tháng 10/2018, Triệu Đào đứng thứ 82 với tổng tài sản 32 tỷ NDT.
Thu Thủy (TP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.