Tại sao Mỹ chưa thể mạnh tay ngay với Huawei?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Thương mại Mỹ có thể sẽ sớm thu hẹp các hạn chế đối với Tập đoàn Công nghệ Huawei vì sau khi bị đưa vào danh sách đen, tập đoàn này gần như không thể phục vụ khách hàng hiện hữu ở Mỹ.
Một cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS
Hôm 15.5, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh ở 26 quốc gia vào một danh sách đen mà hậu quả là sẽ khiến tập đoàn này gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng các linh kiện và công nghệ quan trọng từ Mỹ cho sản phẩm của mình.
Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ hôm 17.5 cho hay bộ này đang xem xét ban hành một giấy phép tạm thời để "ngăn chặn sự gián đoạn của các hoạt động mạng và thiết bị hiện hữu”, theo Reuters.
Giấy phép mới có thể giúp các nhà cung cấp dịch điện thoại di động ở những khu vực ít dân cư như bang Wyoming và phía đông Oregon của Mỹ, đã mua thiết bị mạng Huawei trong mấy năm qua, có thể tiếp tục hoạt động và người dân không bị gián đoạn trong việc tiếp cận internet.
Trên thực tế, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho phép Huawei mua sản phẩm Mỹ để tập đoàn này có thể hỗ trợ những khách hàng hiện hữu duy trì tính ổn định của mạng và thiết bị. Tuy nhiên, Huawei vẫn không được phép mua linh kiện và phụ tùng Mỹ để chế tạo sản phẩm mới.
Khả năng ban hành giấy phép tạm thời như trên cho thấy những thay đổi đối với chuỗi cung cấp của Huawei có thể dẫn tới những hậu quả tức thời, sâu rộng, ngoài ý muốn, theo Reuters.
Trong số 70 tỉ USD (hơn 1,6 triệu tỉ đồng) mà Huawei chi mua các thiết bị trong năm 2018, khoảng 11 tỉ USD dành mua sản phẩm của các công ty Mỹ như Qualcomm, Intel Corp và Micron Technology Inc. Nếu Bộ Thương mại Mỹ ban hành giấy phép tạm thời, các nhà cung cấp nước này vẫn cần một số giấy phép khác để làm ăn với Huawei, nhưng theo lời phát ngôn viên Bộ Thương mại, sẽ rất khó có được những giấy phép này.
Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào dành sách đen ngay sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”. Giới chuyên gia cho rằng sắc lệnh được đưa ra xuất phát từ quan ngại của Washington về mối đe dọa do thám từ Huawei.
Camera giam sát của Huawei được trưng bày tại một triển lãm ở Trung Quốc. Ảnh: REUTERS
Đáp lại, Huawei cảnh báo động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ “gây tổn hại kinh tế nghiêm trọng cho các công ty Mỹ làm ăn với Huawei, ảnh hưởng tới hàng chục ngàn công việc của người Mỹ và phá vỡ sự phối hợp hiện nay cũng như niềm tin lẫn nhau trong chuỗi cung cấp toàn cầu”. Huawei tuyên bố sẽ tìm cách hạn chế tác động lên hoạt động của tập đoàn.
Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm qua tuyên bố Bắc Kinh phản đối các nước áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với những công ty Trung Quốc và sẽ có hành động đáp trả, theo BBC.
Văn Khoa (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.