Sau Huawei, thêm hai tập đoàn của Trung Quốc nữa bị Mỹ "đưa lên thớt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số nguồn tin cho biết, hai trong số các nhà sản xuất máy bay camera giám sát lớn nhất thế giới là tập đoàn Hikvision và Dahua của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lọt vào “danh sách đen” của Mỹ.
Được biết, Washington đang xem xét ngăn chặn thêm các công ty Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Mỹ. Theo báo New York Times, Mỹ có kế hoạch giới hạn công nghệ mà tập đoàn Hikvision được phép tiếp cận. Trong khi đó hãng tin Bloomberg khẳng định sẽ có 4 công ty nữa lọt vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong đó có hãng sản xuất các thiết bị giám sát Zhejiang Dahua Technology.
 
Tập đoàn Hikvision của Trung Quốc có thể sẽ trở thành "nạn nhân" tiếp theo của Mỹ.
Bắc Kinh ngay lập tức đã chỉ trích động thái này của Mỹ và khẳng định họ sẽ không để chính quyền Washington bêu xấu các công ty Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ xây dựng một môi trường lành mạnh và công bằng cho các công ty Trung Quốc ở thị trường Mỹ.
Nếu các công ty của Trung Quốc bị lọt vào “danh sách đen”, các công ty của Mỹ sẽ cần phải được sự chấp thuận của chính phủ mới được phép bán linh kiện cho họ. Cũng giống như tập đoàn viễn thông Huawei, hiện đang bị ảnh hưởng nặng nhất từ các hình thức trừng phạt của Mỹ, Hikvision nhiều khả năng cũng sẽ bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ do có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc.
Tuy nhiên, trường hợp của Hikvision và Dahua sẽ phức tạp hơn so với Huawei. Theo báo New York Times và hãng tin Bloomberg, hai công ty này được xác định có liên quan đến tình trạng căng thẳng giữa chính phủ Trung Quốc và người Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người khẳng định Bắc Kinh đã dùng các thiết bị do thám hiện đại do các hãng này sản xuất để ngăn người Duy Ngô Nhĩ tổ chức bạo động. Dự kiến chính quyền Trump sẽ có quyết định cuối cùng về việc trừng phạt Hikvision “trong vài tuần tới đây”.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu những biện pháp nhằm vào các công ty công nghệ của Trung Quốc được thực hiện trong lúc Washington và Bắc Kinh đang có một cuộc chiến tranh thương mại đã khiến giá cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ Trung Quốc sụt giảm. Kể từ khi đạt mức giá trị cao nhất trong 10 tháng trở lại đây vào ngày 2/4, giá cổ phiếu của Hikvision đã giảm hơn 25%.
Anh Tuấn (Infonet/lược dịch)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.