Ông Trump ký sắc lệnh nhằm "cấm cửa" Huawei tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền ông Trump đưa ra “động thái kép” có thể khiến Huawei không bán được thiết bị tại Mỹ và cũng không mua được linh kiện từ Mỹ...
Ảnh minh họa.
Tổng thống Donald Trump ngày 15/5 đẩy leo thang cuộc chiến giữa Mỹ với Trung Quốc trong cuộc đua mạng viễn thông thế hệ mới 5G, bằng cách đưa ra một động thái nhằm chặn Huawei tiếp cận với thị trường Mỹ và các nhà cung cấp Mỹ.
Theo tin từ Bloomberg, ông Trump ký một sắc lệnh được cho là sẽ cấm Huawei và một nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc khác là ZTE bán thiết bị cho Mỹ. Tiếp đó, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đã đưa Huawei vào một "danh sách đen" nhằm cấm công ty này giao dịch kinh doanh với các công ty Mỹ.
"Động thái kép" này có thể khiến Huawei không bán được thiết bị tại Mỹ và cũng không mua được linh kiện từ Mỹ.
Hành động trên có nguy cơ khiến Bắc Kinh "nổi giận" đúng vào lúc ông Trump đang tìm cách gây sức ép nhằm buộc Trung Quốc đi đến một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Sau khi Mỹ tăng thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào tuần trước và Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, ông Trump đang giữ lời đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hàng năm.
Không đề cập đến tên quốc gia hay công ty cụ thể nào, sắc lệnh mà ông Trump ký ngày 15/5 công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến nguy cơ đối với công nghệ và dịch vụ thông tin và truyền thông. Một quan chức Mỹ khẳng định với báo giới rằng sắc lệnh của ông Trump không nhằm cụ thể vào Trung Quốc.
Việc Huawei bị đưa vào danh sách của Bộ Thương mại Mỹ đồng nghĩa với việc các công ty Mỹ sẽ phải xin một giấy phép đặc biệt mới được bán sản phẩm cho công ty này. Năm ngoái, động thái tương tự đối với ZTE đã khiến công ty này gần như suy sụp trước khi ông Trump can thiệp và ZTE đạt một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ.
Từ khi lên cầm quyền, ông Trump đã gia tăng sức ép đối với Huawei, nhấn mạnh rằng nhà sản xuất thiết bị viễn thông này là một rủi ro an ninh - cáo buộc mà Huawei luôn bác bỏ. Không chỉ đề nghị Canada bắt giữ Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu, Mỹ còn kêu gọi các quốc gia đồng minh không sử dụng thiết bị mạng 5G của Huawei.
Về phần mình, Huawei luôn khẳng định công ty hoạt động độc lập, không có mối liên hệ nào với Chính phủ Trung Quốc, và thiết bị Huawei không hề có "cửa sau" như cáo buộc của Mỹ. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở London tuần này, Chủ tịch Huawei Liang Hua tuyên bố công ty sẵn sàng "ký thỏa thuận không nghe lén với các chính phủ".
Sắc lệnh của ông Trump không trực tiếp cấm Huawei và ZTE bán sản phẩm tại Mỹ, nhưng trao cho Bộ Thương mại Mỹ thẩm quyền lớn hơn trong việc rà soát sản phẩm và hoạt động mua hàng của những công ty có liên hệ với các quốc gia đối thủ của Mỹ, trong đó có Trung Quốc. Theo dự kiến, trong vòng 150 ngày tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cùng các cơ quan an ninh quốc gia nước này đưa ra quy chế cụ thể dựa trên sắc lệnh của Tổng thống.
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã lâm vào bế tắc khi hai bên không chịu nhượng bộ nhau. Ông Trump đang thể hiện lập trường "vừa đánh, vừa đàm" bằng cách vừa có những động thái cứng rắn và đe dọa, song song với những tuyên bố có phần mềm mỏng và trấn an về đàm phán thương mại.
Anh Huy (VnEconomy)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.