Nga khởi tố vụ án hình sự vụ máy bay bốc cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/5 đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh “vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ 2 người trở lên” liên quan đến vụ việc máy bay của hãng hàng không Aeroflot bốc cháy khiến 41 người thiệt mạng tối 5/5.
Chiếc máy bay bốc cháy
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết, chiếc Superjet 100 của Nga gặp nạn khi đang thực hiện hành trình Moscow – Murmansk. Máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Sheremetyevo chỉ 28 phút sau khi cất cánh.
Khi hạ cánh, thiết bị hạ cánh của máy bay bị gãy và động cơ đã bốc cháy. Tại thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 78 người, bao gồm các hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Ngọn lửa đã phá hủy một nửa máy bay trước khi được dập tắt. 
Theo đại diện của lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Nga, đã có 41 hành khách thiệt mạng vì vụ việc. Trong số những người thiệt mạng được cho là có 2 trẻ em. Ngoài ra, một số hành khách khác cũng đã bị thương. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu thành lập ủy ban quốc gia để điều tra vụ tai nạn này đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsovoi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ cho các nạn nhân. 
Cũng trong ngày 6/5, Người phát ngôn viên Cơ quan Các tình huống khẩn cấp Nga cho biết, 2 hộp đen của máy bay bị nạn đã được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ cháy. “Chúng tôi đã phát hiện cả 2 hộp đen của máy bay và đang gỡ máy ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm tự động trên máy bay”, người này cho biết. Theo đại diện Cơ quan các tình huống khẩn cấp Nga, các điều tra viên Nga hiện đang phân tích hộp đen. Sau đó, băng ghi âm tự động sẽ được chuyển cho tổ chức chuyên ngành để giải mã. 
Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. “Các nhà điều tra đang xem xét một số giả thiết về vụ việc”, bà Svetlana Petrenko - đại diện chính thức của Ủy ban Điều tra Nga - cho biết. Theo bà Petrenko, giới chức Nga đang đặt ra một số giả thiết về nguyên nhân tai nạn, trong đó có trình độ chuyên môn của phi công, điều phối viên và những người đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật của máy bay; lỗi trục trặc của máy bay; điều kiện thời tiết bất lợi. Người đứng đầu cơ quan Điều tra Nga Alexandr Bastrykin cùng ngày đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến sự cố bất thường nói trên.
Liên quan đến vụ việc, phát biểu trên truyền thông Nga, phi công Denis Yevdokimov khẳng định máy bay đã mất liên lạc và phải chuyển sang chế độ kiểm soát khẩn cấp do sét. Một số hành khách trên máy bay cũng cho rằng sét là nguyên nhân gây ra thảm kịch trên.

Theo Bộ Ngoại giao, được tin máy bay của Hãng hàng không “Aeroflot” của Nga gặp nạn tại sân bay quốc tế Sheremetyevo trên đường bay từ Moscow đến thành phố Murmansk, Nga làm 41 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng, nhiều người bị thương, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Medvedev.

Minh Ngọc (PLVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.