Mỹ - Trung giao tranh thương mại, Apple dính đạn lạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chấn động. Giá cổ phiếu Apple sụt giảm đặc biệt nghiêm trọng.
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 13/5 thị trường chứng khoán quốc tế lao đao sau khi Trung Quốc tuyên bố đánh thuế vào khối hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ để trả đũa cú đòn tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giá cổ phiếu Apple sụt giảm tới gần 6%. Hàng loạt cổ phiếu hứng đòn, nhưng dường như Apple bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ số Dow Jones Industrial sụt 2,6% trong khi Nasdaq Composite hạ 3,5%. Trước đó, cổ phiếu Apple tăng giá tới 25% kể từ đầu tháng 1.
Giá cổ phiếu Apple lao dốc nghiêm trọng. Ảnh: Getty Images. 
Giới chuyên gia nhận định có hai nguyên nhân dẫn dến việc Apple dễ dính “đạn lạc” trong cuộc giao tranh thương mại Mỹ - Trung. Đầu tiên Mỹ lắp ráp iPhone chủ yếu tại Trung Quốc. “Táo khuyết” chi 60 tỷ USD cho các nhà thầu Mỹ trong năm 2018, nhưng phần lớn iPhone được sản xuất tại quốc gia tỷ dân.
Khi Mỹ và Trung Quốc thông báo các loạt thuế trừng phạt mới, các nhà đầu tư đều lo lắng về cổ phiếu của Apple bởi các sản phẩm của “Táo khuyết” có thể dính “đạn lạc”. Nhà phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley ước tính nếu thuế đánh vào iPhone tang 25%, giá một chiếc iPhone XS có thể tăng thêm tới 160 USD.
Một cú tăng giá gây sốc như vậy có thể khiến lợi nhuận từ mỗi cổ phiếu Apple sụt giảm tới 23% vào năm 2020. “Sản phẩm Apple là một trong những hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lớn nhất tại Mỹ, bởi phần lớn dây chuyền sản xuất của Apple được đặt tại Trung Quốc”, chuyên gia Huberty nhấn mạnh.
“Apple quá dựa vào lực lượng lao động giá rẻ và nguồn lực sản xuất ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc di dời quy mô lớn ra khỏi quốc gia này sẽ cực kỳ tốn kém và phải mất nhiều năm mới hoàn tất, làm gia tăng nhiều nguy cơ”, ông Huberty cảnh báo.
CEO Apple Tim Cook dự một diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh hồi tháng 3. Ảnh: Getty Images. 
Hồi năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump lên danh sách sơ bộ các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế trừng phạt và trong đó có Apple Watch và Airpods. Dù vậy, các sản phẩm Apple không có tên trong bản danh sách cuối cùng.
Lý do thứ hai là không giống như các tập đoàn công nghệ lớn khác, Apple kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán phần cứng cho khách hàng Trung Quốc. Trong năm 2018, Apple đạt doanh thu 51 tỷ USD tại Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong và Đài Loan). Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của Apple sau Mỹ và châu Âu.
Hồi đầu năm, khi thông báo rằng doanh thu quý sẽ sụt giảm đáng kể, Apple giải thích môi trường kinh tế bất lợi của Trung Quốc là một nguyên nhân lớn. “Rõ ràng là tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu chậm lại trong nửa cuối năm 2018. Và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gây thêm áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc”, CEO Apple Tim Cook phân tích khi trả lời phỏng vấn CNBC hồi tháng 1.
Trong thời gian qua, Apple luôn phản đối mạnh mẽ chính sách tăng thuế lên hàng Trung Quố của Tổng thống Trump. Ông Cook từng trực tiếp nói với ông Trump rằng Apple không ủng hộ việc áp thuế trừng phạt đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.
Sơn Hà (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.