Đoàn Thị Hương được trả tự do: Kết quả từ nhiều nỗ lực chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, việc Đoàn Thị Hương được trả tự do là kết quả của những nỗ lực chung, dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Đoàn Thị Hương tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đoàn Thị Hương tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Vui mừng vì Đoàn Thị Hương đã được trả tự do và trở về nước, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho rằng đây là kết quả của những nỗ lực chung dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Sau khi Đoàn Thị Hương lên máy bay trở về nước, phóng viên TTXVN tại Malaysia đã có cuộc phỏng vấn nhanh Đại sứ Lê Quý Quỳnh.
Bày tỏ vui mừng vì cuối cùng Đoàn Thị Hương đã có thể đoàn tụ cùng gia đình, Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho biết trong hai năm cô bị giam giữ và xét xử tại Malaysia, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành nhiều biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự, pháp lý ở mức cao nhất đối với Đoàn Thị Hương theo phương châm “chủ động, kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.”
Đại sứ quán đã cử cán bộ tham dự tất các các phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương, có một số phiên xử, đích thân Đại sứ tham dự phiên tòa, tiếp xúc trực tiếp với Đoàn Thị Hương trước và sau phiên tòa để cô yên tâm là sẽ được đối xử nhân đạo và xét xử một cách công bằng, khách quan.
Cán bộ Đại sứ quán thường xuyên thăm lãnh sự Đoàn Thị Hương trong nhà tù nhằm động viên tinh thần và tư vấn pháp lý cho cô, nhất là sau khi nghi can người Indonesia được trả tự do hôm 12/3 và công tố viên bác đơn của luật sư bào chữa đề nghị tha bổng cho Đoàn Thị Hương hôm 14/3.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán, trực tiếp là Đại sứ thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Malaysia yêu cầu đối xử nhân đạo và xét xử công bằng với Đoàn Thị Hương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các luật sư Malaysia để xây dựng các phương án bào chữa tốt nhất cho Đoàn Thị Hương.
Sau khi tòa tuyên án và xác định thời gian Đoàn Thị Hương được thả tự do, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các cơ quan có liên quan của Malaysia đưa Đoàn Thị Hương về nước an toàn và thuận lợi.
Đại sứ Lê Quý Quỳnh nhấn mạnh tới sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Với nỗ lực rất cao của Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và luật sư của hai nước, Đoàn Thị Hương đã được đối xử nhân đạo trong suốt quá trình giam giữ và được xét xử một cách công bằng.
Nhân dịp Đoàn Thị Hương được trả tự do, về nước đoàn tụ cùng gia đình, Đại sứ Lê Quý Quỳnh chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Malaysia, các cơ quan chức năng của Malaysia, đội ngũ công tố viên và Tòa án Malaysia đã xét xử Đoàn Thị Hương một cách công tâm.
Theo Đại sứ Lê Quý Quỳnh, quyết định của Tòa án Malaysia đối với Đoàn Thị Hương được đánh giá là công bằng và khách quan.
Hà Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.