Venezuela: Tù nhân cướp vũ khí vượt ngục ồ ạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi khoảng 60 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù ở bang Nueva Esparta – Venezuela.

Truyền thông địa phương hôm 16-4 đưa tin khoảng 60 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở TP La Asuncion trên đảo Margarita.

Những kẻ vượt ngục cướp vũ khí từ kho lưu trữ của nhà tù, sau đó tấn công bằng dao và làm bị thương 2 lính canh, theo trang tin Noticias Venezuela.

Thông tin sơ bộ cho biết ít nhất 1 tù nhân đã thiệt mạng, trong khi cảnh sát mở chiến dịch tìm kiếm trong khu vực.


 



Một người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi khoảng 60 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù ở bang Nueva Esparta – Venezuela. Ảnh: Sputnik News

Phó Đô đốc Alexander Velasquez, người đứng đầu khu quân sự Nueva Esparta, cho biết có 159 tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù nói trên.

"Trong số 65 tù nhân vượt ngục, 5 người đã bị bắt lại. Bọn chúng cũng giết chết 1 tù nhân trong lúc bỏ trốn" – ông Velasquez nói với phóng viên.

Khoảng 2.200 nhân viên an ninh đã được triển khai trên khắp hòn đảo Margarita để tìm kiếm các tù nhân vượt ngục. Nhóm này còn cướp súng săn, súng lục, đạn dược và xe gắn máy trước khi tẩu thoát.

Các tù nhân được chuyển từ nhà tù San Antonio – cũng nằm trên đảo Margarita – tới đây sau khi chính quyền đóng cửa nhà tù này cách đây 3 năm.

Đảo Margarita là điểm đến hàng đầu đối với du khách nước ngoài khi tới Venezuela và đặc biệt đông đúc vào Tuần Thánh.

Hồi năm ngoái, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà tù bang Carabobo, phía Bắc Venezuela khiến 68 người thiệt mạng chỉ sau một đêm, trong đó có 2 nữ du khách.

Tính riêng trong năm 2018, Venezuela ghi nhận 70 vụ vượt ngục và 470 tù nhân đã trốn thoát. Chỉ có khoảng 105 người bị bắt lại, theo một tổ chức vì quyền lợi của tù nhân.


 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik News
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik News



Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu chính phủ Bồ Đào Nha "mở khóa" 1,726 tỉ USD tiền quỹ mà nước ông định sử dụng để mua lương thực và thuốc men.

Đài Sputnik hôm 17-4 cho biết ông Maduro cáo buộc một ngân hàng của Bồ Đào Nha "ăn cướp" số tiền nói trên, đồng thời yêu cầu chính phủ Bồ Đào Nha can thiệp.

 

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik News, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.