Máy bay đi Đà Lạt phải quay đầu khẩn cấp hạ cánh tại Bangkok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyến bay VZ940 của hãng hàng không Thai Vietjet sử dụng tàu bay Airbus A320 phải đáp khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan sau 41 phút cất cánh.

Đường bay của chuyến bay VZ940 ngày 15/4 khi phải quay đầu đáp xuống Bangkok. Ảnh: Flightradar24.com.
Đường bay của chuyến bay VZ940 ngày 15/4 khi phải quay đầu đáp xuống Bangkok. Ảnh: Flightradar24.com.



Theo dữ liệu từ Flightradar24.com, chuyến bay của hãng hàng không Thai Vietjet Air mang số hiệu VZ940 khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào lúc 11h10 ngày 15/4 và dự kiến đáp xuống sân bay Liên Khương tại thành phố Đà Lạt vào lúc 12h55 cùng ngày.

Tuy nhiên, vào lúc 11h28, chuyến bay VZ940 bắt đầu quay đầu trở lại thành phố Bangkok sau khi đạt độ cao 15.000 feets tương đương 4.572 mét.

Đến thời điểm 11h51, chuyến bay VZ940 đã hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi sau 41 phút cất cánh.

Theo BBC, các hành khách trên chuyến bay của Thai Vietjet được đưa trở lại phòng chờ và nhận hỗ trợ 250 Bạt Thái, tương đương 182.000 đồng, để ăn trưa trong khi chờ đợi sắp xếp máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Chuyến bay VZ940 khai thác tàu bay Airbus A320, số đăng ký HS-VKD. Theo Planespotter.net, tàu bay này có chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 10/2011, được Vietjet Air thuê lại vào tháng 1/2014 rồi tiếp tục được cho Thai Vietjet thuê vào tháng 12/2017.


 

 Tàu bay Airbus A320 số đăng ký HS-VKD của Thai Vietjet Air. Ảnh: Omid83/Planespotter.net.
Tàu bay Airbus A320 số đăng ký HS-VKD của Thai Vietjet Air. Ảnh: Omid83/Planespotter.net.



Thai Vietjet Air thành lập năm 2014, hoạt động theo mô hình nhượng quyền từ Vietjet. Trong đó, Vietjet Air đang sở hữu 9% cổ phần tại Thai Vietjet nhưng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 38% trước năm 2021, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của công ty.

Planespotter ghi nhận Đội bay của Thai Vietjet hiện gồm 8 tàu bay với tuổi trung bình 6,6 năm gồm 6 chiếc A320 và 2 chiếc A321 của Airbus.

Thai Vietjet Air hiện khai thác các đường bay nội địa tại Thái Lan và một số đường bay quốc tế từ Thái Lan đi Việt Nam và Đài Loan. Riêng đường bay Đà Lạt - Bangkok, hãng khai thác từ tháng 12/2017 và hiện có một chuyến bay khứ hồi duy nhất mỗi ngày.

Theo báo cáo thường niên của Vietjet, đến cuối năm 2017, Thai Vietjet đã vận chuyển hơn 1,2 triệu khách trên hơn 9.200 chuyến bay.

Từ đầu năm đến nay, bản thân Vietjet Air cũng gặp phải sự cố một máy bay từ Vinh đi TP.HCM phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng ngày 6/2 để kiểm tra khi phát hiện có cảnh báo kỹ thuật.

Việt Đức (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.