Máy bay chở 317 người hạ cánh khẩn vì động cơ bốc khói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một máy bay của hãng hàng không Cathay Dragon (Hồng Kông) đã hạ cánh khẩn cấp ở TP Cao Hùng, phía Nam Đài Loan, hãng tin CNA cho biết hôm 8-4.
Theo hãng tin CNA, chiếc Airbus 330 chở 317 người cất cánh bị nghi va chạm với một đàn chim khiến động cơ bên phải bốc khói.
Chuyến bay mang số hiệu KA451 sau đó phải hạ cánh khẩn cấp ở TP Cao Hùng, phía Nam Đài Loan, trong khi lực lượng cứu hỏa chờ sẵn để ứng phó với tình huống không mong đợi. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có báo cáo về hỏa hoạn hoặc thương tích.
Sân bay quốc tế Cao Hùng cho biết trạm kiểm soát không lưu thông báo chiếc Airbus 330 rời TP Cao Hùng để tới Hồng Kông vào lúc 8 giờ 2 phút ngày 8-4 (giờ địa phương).
Sân bay quốc tế Cao Hùng. Ảnh: Taiwan News
Sân bay quốc tế Cao Hùng. Ảnh: Taiwan News
Sau khi các phi công báo cáo sự cố có khói bốc ra từ một trong các động cơ, máy bay đã quay trở lại TP Cao Hùng và xả nhiên liệu khi qua eo biển Đài Loan. Chiếc Airbus 330 sau đó hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 31 phút cùng ngày.
Một quan chức của Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) xác nhận máy bay gặp sự cố kỹ thuật, cụ thể là ở khu vực động cơ nhưng phủ nhận thông tin của hãng tin CNA nói máy bay đâm phải chim .
Báo Apple Daily dẫn lời các quan chức hàng không địa phương cho biết động cơ bên phải của máy bay đã phát ra khói trong quá trình cất cánh và cư dân lân cận nói rằng họ nghe thấy một tiếng nổ.
Hãng Cathay Dragon đang sắp xếp chuyến bay khác cho hành khách để họ khởi hành càng sớm càng tốt. Hãng cũng gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được nhà chức trách điều tra.
Trước đó, đài Fox News hôm 29-3 đưa tin một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở Thủ đô Washington sau khi một trong các hành khách ngửi thấy mùi hôi giống như "mùi nhiên liệu". Theo hành khách này, một số người khác phàn nàn gặp vấn đề hô hấp, thậm chí đau ngực.
Hôm 26-3, một chiếc Boeing 737 MAX 8 cùng loại với máy bay bị rơi của hai hãng hàng không Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia) cũng phải hạ cánh khẩn cấp do gặp lỗi động cơ.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết máy bay - thuộc sở hữu của hãng hàng không Southwest Airlines - đang trên đường từ Orlando, bang Florida tới Victorville, bang California – Mỹ để lưu kho và không chở theo hành khách.
Phạm Nghĩa (Taiwan News, Tân Hoa Xã, Sputnik, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.