Luật sư nói Đoàn Thị Hương có thể được trả tự do ngày 4.5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Luật sư Hisyam Teh Poh Teik nói việc Đoàn Thị Hương nhanh chóng nhận tội là yếu tố quan trọng cho thấy bị cáo chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đoàn Thị Hương được áp giải rời khỏi tòa ngày 1.4. Ảnh: AFP
Ngày 1.4, Đoàn Thị Hương, bị cáo trong phiên tòa xử vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol đã chấp nhận tội danh nhẹ hơn so với ban đầu. Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Kim Jong-un, thiệt mạng sau khi bị bôi chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.2017.
Tội danh mới “cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc phương tiện nguy hiểm” có mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam, bị phạt tiền hoặc roi. Đoàn Thị Hương đã nhận tội và thẩm phán Azmi Ariffin đưa ra bản án 3 năm 4 tháng tù. Bản án được tính từ ngày Hương bị bắt giữ là 15.2.2017, tức là đến giữa năm 2020 mới thụ án xong.
Tuy nhiên, phát biểu sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Hisyam Teh Poh Teik biện hộ cho Đoàn Thị Hương nói bị cáo sẽ được tự do vào tuần đầu tiên của tháng 5 này.
Giải thích về điều này, AP dẫn lời luật sư Teik nói rằng Hương được giảm 1/3 mức án nhờ có hành vi tốt và việc giảm án như vậy thường được áp dụng trong hệ thống tư pháp của Malaysia.
"Theo thủ tục của nhà tù, mọi tù nhân đều được quyền [hưởng ân xá] giảm 1/3 bản án. Cho nên theo tính toán của chúng tôi thì cô Hương sẽ được thả vào ngày 4.5", tờ Straits Times trích lời luật sư Teik nói.
Theo luật sư Teik, việc Hương nhanh chóng nhận tội là yếu tố quan trọng cho thấy bị cáo chịu hoàn toàn trách nhiệm và việc đó giúp tiết kiệm thời gian xét xử. Ông Teik tuyên bố Hương có một tương lai hứa hẹn với tấm bằng kế toán, dù có ngây thơ và cả tin khi bị lừa tham gia vụ việc nhưng cô “không phải là tội phạm và cũng không có thiên hướng phạm tội”.
Thẩm phán Azmi Ariffin nhận định bản án dành cho bị cáo là phù hợp với công lý, đồng thời nói Hương là người rất may mắn và chúc cô mọi điều tốt lành.
Bản án nhẹ hơn cho Hương được đưa ra sau khi phía công tố chuyển tội danh truy tố từ giết người sang cố ý gây thương tích. Công tố viên Iskandar Ahmad nói trước tòa ngày 1.4 rằng đã nhận chỉ thị từ Tổng chưởng lý về việc đưa ra cáo buộc khác nhẹ hơn cho bị cáo.
Trả lời các phóng viên đang đứng chờ ngoài tòa, Đoàn Thị Hương chia sẻ: “Tôi rất vui, đó là bản án công bằng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chính phủ Malaysia và chính phủ Việt Nam”.
Chia sẻ với báo giới sau phiên tòa, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu với báo giới sau phiên tòa. Ảnh: AFP
Ông bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Malaysia, của Tổng Chưởng lý Tommy Thomas, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các luật sư Malaysia.
Đại sứ Lê Quý Quỳnh nhấn mạnh cũng giống như nghi can người Indonesia Siti Aisyah được thả vào ngày 11.3 vừa qua, Đoàn Thị Hương thực sự là "nạn nhân" của vụ việc này.
Bảo Vinh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.