Hôm nay, lãnh đạo Nga-Triều Tiên họp thượng đỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm nay (25/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương.
 
Ông Kim Jong Un tại Nga ngày 24/4
Theo AFP, hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều Tiên lần này sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Kim với một nguyên thủ quốc gia khác, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với nước đồng minh truyền thống trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ đang chững lại.
Trước đó, ngày 24/4, đoàn tàu chở ông Kim Jong Un đã vượt sông Tumen, tới thị trấn Khasan của Nga. Những nhà lãnh đạo trước của Triều Tiên, bao gồm cha và ông của ông Kim Jong Un, đều dừng chân tại thị trấn này khi đến Nga. Tại nhà ga ở Khasan hiện có một tòa nhà nhỏ bằng gỗ được gọi là Nhà của Kim Nhật Thành để tưởng nhớ tình hữu nghị Nga-Hàn. Sau đó, cũng trong sáng 24/4 (giờ Nga), ông Kim Jong Un đã tới thành phố Vladivostok để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Nga. Trong danh sách tháp tùng ông Kim lần này có Ngoại trưởng Ri Yong Ho. 
Theo truyền thông Nga, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga sau khi tới nước này, Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng về sự chào đón thịnh tình tại Nga và cho biết ông từ lâu mong muốn được đến thăm nơi này và hy vọng rằng chuyến thăm đầu tiên của ông tới Nga kể từ khi nhậm chức vào năm 2011 sẽ thành công. Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ hy vọng có thể thảo luận “cụ thể” với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các biện pháp để giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng như củng cố quan hệ song phương. “Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ thành công và hữu ích. Trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin, tôi hy vọng sẽ có thể thảo luận cụ thể về các vấn đề giải quyết xung đột trên Bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương giữa 2 nước”, ông Kim nói.
Theo các nguồn tin, cuộc gặp thượng đỉnh của ông Putin và ông Kim dự kiến sẽ diễn ra tại trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) trên đảo Russky ở Vladivostok bởi đến ngày 24/4, cờ của Triều Tiên và Nga đều đã được treo trong khuôn viên trường. Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đến đảo Rusky. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi ông Putin đã vài lần mời ông Kim tới thăm Nga. Kể từ tháng 3/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có 4 hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 3 cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 2 cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump. 
Theo trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều Tiên sẽ là một giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Còn Bộ trưởng các Lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên No Gwan Chol ngày 24/4 cho biết, Triều Tiên kỳ vọng vào sự hợp tác hiệu quả với Nga trong lĩnh vực quân sự và tăng cường an ninh quốc tế. “Chúng tôi hy vọng vào sự hợp tác có hiệu quả và bàn bạc về sự tương tác giữa hai bên. Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia vào sự phát triển an ninh quốc tế”, ông No cho biết sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Theo các nhà phân tích, với chuyến thăm Nga, ông Kim dường như đang nỗ lực xây dựng sự hỗ trợ của nước ngoài cho các kế hoạch phát triển kinh tế của ông, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2 không đạt được thỏa thuận. Ông Artyom Lukin - giáo sư tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok – cho rằng, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, ông Kim có vẻ như đang tìm cách chứng minh rằng ông vẫn đang được các nhà lãnh đạo thế giới săn lùng và ông có nhiều lựa chọn hơn. “Ông Kim không muốn tạo cảm giác như ông quá phụ thuộc vào Washington, Bắc Kinh và Seoul”, Giáo sư Lukin nhận định. 
Còn đối với Nga, hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên sẽ tái khẳng định vị trí của Moscow với tư cách là một người chơi chính trên Bán đảo Triều Tiên. “Cuộc gặp này rất quan trọng đối với uy tín quốc tế của Nga”, Giáo sư Lukin nói.
Minh Ngọc (PLVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.