CIA phát hiện bằng chứng Huawei nhận tài trợ từ cơ quan an ninh TQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CIA cáo buộc Huawei đã nhận tài trợ từ nhiều cơ quan an ninh của nhà nước Trung Quốc.
Ảnh minh họa: Politico
Nguồn tin của Times vừa tiết lộ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát hiện bằng chứng cho thấy Huawei Technologies nhận tài trợ từ Ủy ban An ninh Quốc gia, Quân đội Giải phóng Nhân dân và một chinh nhánh của mạng lưới tình báo Trung Quốc.
Đầu năm nay, cơ quan tình báo Mỹ đã chia sẻ thông tin này với các thành viên khác của tổ chức tình báo thông tin Five Eyes bao gồm: Mỹ, Anh, Australia và New Zealand.
Ngược lại, phía công ty Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc khi được Times liên hệ. Đại diện Huawei cho biết: “Huawei không bình luận về những cáo buộc vô căn cứ, dựa trên nguồn tin nặc danh”.
Cáo buộc đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu lắng xuống. Bên cạnh đó, Mỹ liên tục cảnh báo thiết bị Huawei sản xuất tiềm ẩn rủi ro an ninh và gián điệp.
Được biết, các nhà chức trách Mỹ đang điều tra Huawei vì hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - CFO Huawei tại Vancouver, Canada hồi tháng 12.
Bà Châu bị tình nghi phạm hàng loạt tội danh lừa đảo để che dấu nguồn thu bất chính tại Mỹ. Trong khi chính phủ Mỹ đang tiến hành hoàn tất thủ tục dẫn độ thì bà Châu vẫn cương quyết phủ nhận cáo buộc. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cũng tuyên bố vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei có động cơ chính trị.
Giữa khủng hoảng toàn cầu như vậy, hàng loạt trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới đã cắt đứt thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Huawei.
Ngoài Huawei, ZTE là công ty công nghệ khác của Trung Quốc đang trở thành trung tâm tranh cãi tại Mỹ. Lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của ZTE từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2018. Thời điểm đó, các quan chức của Bộ Thương mại Mỹ đã cáo buộc ZTE phá vỡ hiệp ước và vận chuyển hàng có nguồn gốc từ Mỹ đến Iran và Triều Tiên. Vụ việc khiến ZTE phải thanh toán khoản tiền phạt trị giá 1,4 tỷ USD.
Đầu tuần qua, Reuters đưa tin Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp kín với các đồng minh tại Prague vào tháng 5 để thúc đẩy các biện pháp và chính sách an ninh chung đối với Huawei. Động thái được dự báo sẽ đặt ra nhiều khó khăn cho công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, để mở rộng thị trường cung cấp thiết bị 5G.
Việt Anh (VietTimes/ Theo CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.