Chưa có thông tin về người Việt trong vụ hỏa hoạn ở Gangwon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi sát sao tình hình hỏa hoạn tại Goseong, liên hệ với các địa phương, doanh nghiệp có lao động Việt Nam làm việc và có các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
Lửa bốc ngùn ngụt tại thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon, cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 237km ngày 5/4/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Lửa bốc ngùn ngụt tại thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon, cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 237km ngày 5/4/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia đối với vụ cháy xảy ra tại thị trấn Goseong, thuộc tỉnh Gangwon, cách thành phố Seoul 210km.
Gió lớn khiến vụ cháy lan rộng ra 5 tỉnh, thành phố lân cận, gồm Kyeongki, Kyeongnam, Chungman, Kyeongbuk và Busan.
Vụ cháy đã làm 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương, phá hủy nhiều diện tích rừng và các công trình xây dựng tại khu vực, hơn 4.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết đến nay chưa phát hiện người nước ngoài bị thương vong liên quan đến vụ cháy. Người nước ngoài cư trú tại khu vực đã được di dời an toàn.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, với các địa phương, doanh nghiệp có lao động Việt Nam làm việc để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +821020196869 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sau khi chủ trì cuộc họp khẩn đầu tiên tại Trung tâm quản lý nguy cơ quốc gia thuộc Phủ Tổng thống lúc rạng ngày 5/4, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì tiếp cuộc họp khẩn cấp thứ hai sau đó cùng ngày, nhằm đối phó với tình hình cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gangwon.
Tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae-in cho biết chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày (theo giờ địa phương). Đặc biệt, Tổng thống Moon Jae-in cho biết đang xem xét chỉ định địa phương xảy ra cháy rừng là “Khu vực thảm họa đặc biệt.”
Sau khi nghe báo cáo trực tuyến của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum  báo về tình hình hiện trường đám cháy, Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao cảnh giác, đối phó với khả năng đám cháy bùng phát trở lại, đồng thời yêu cầu quân đội và chính quyền các địa phương huy động mọi nhân lực để dập tắt cháy rừng.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo đời sống người dân ở khu vực chịu thiệt hại.
Giới chức Hàn Quốc cho hay đã khôi phục các trạm thu phát sóng, đường dây viễn thông bị ngắt quãng do cháy rừng, huy động hỗ trợ lương thực, nước uống và y tế cho người dân.
Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Yoo-geun  cho biết đã thông báo cho Triều Tiên vào sáng 5/4 về tình hình cháy rừng tại thị trấn Goseong, tỉnh Gangwon, khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều.
Hữu Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.