Trung Quốc công khai ủng hộ Huawei kiện chính phủ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, những hành động gần đây nhằm vào một số người và các công ty Trung Quốc là "cố tình chèn ép chính trị".
 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời trong buổi họp báo bên lề kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (tức quốc hội) khóa 13. Ảnh: AP.
Khi nhắc tới các hành động của chính phủ Mỹ với Huawei và giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn Mạnh Vãn Châu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhận định đây là "những động thái chính trị có chủ đích để hạ gục họ (Huawei)", theo Nikkei Asian Review.
"Chúng tôi ủng hộ công ty và cá nhân bị nghi ngờ tìm kiếm sự bồi thường hợp pháp để bảo vệ lợi ích của chính họ, (ủng hộ việc họ) không chấp nhận trở thành nạn nhân như những con cừu im lặng", ông Vương nói trong một cuộc họp báo hôm 8/3.
"Những gì chúng ta phải bảo vệ ngày hôm nay không chỉ là quyền và lợi ích của một công ty, mà còn là lợi ích phát triển hợp pháp của một quốc gia và người dân. Chúng tôi hy vọng các bên sẽ tuân thủ quy tắc, vượt qua rào cản định kiến và tạo sân chơi bình đẳng cho mọi quốc gia nhằm tạo một môi trường lành mạnh cho tất cả người dân trên thế giới có thể tương tác với nhau”, ông Vương Nghị nói.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc công khai lên tiếng ủng hộ cuộc chiến pháp lý giữa Huawei với chính phủ Mỹ.
Bình luận được đưa ra chỉ một ngày sau khi tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc xác nhận họ đang theo đuổi vụ kiện nhằm vào chính phủ Mỹ vì điều luật cấm sử dụng sản phẩm của Huawei.
 
Huawei tổ chức buổi họp báo công bố quyết định kiện chính phủ Mỹ. Ảnh: AP.
"Quốc hội Mỹ đã nhiều lần không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để lập luận cho các biện pháp hạn chế họ đặt ra đối với các sản phẩm của Huawei", Reuters dẫn lời ông Guo Ping, chủ tịch luân phiên của Huawei.
Trong đơn kiện của mình, Huawei tuyên bố Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia vi phạm Hiến pháp Mỹ khi nhắm vào một cá nhân hoặc một nhóm để trừng phạt mà không cần xét xử.
Vụ kiện đánh dấu một căng thẳng mới giữa Trung Quốc và Mỹ - hai nước đánh thuế nhập khẩu đối với số hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của nhau từ giữa năm 2018.
Hiện tại, bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc Tài chính Huawei, bị quản thúc tại Canada sau khi bị bắt giữ vào tháng 12-2018 vì nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Phiên tòa xem xét tiến trình dẫn độ bà Meng sang Mỹ đang được tiến hành.
Theo Nguyễn Quỳnh (PL&ĐS)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.