Monsanto phải đền bù 80 triệu USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bồi thẩm đoàn tuyên bố nguyên đơn ở California phải được bồi thường 80 triệu USD, một tuần sau khi thuốc diệt cỏ Roundup được xác định là yếu tố quan trọng khiến ông bị ung thư.
Đây cũng là bồi thẩm đoàn gồm sáu thành viên ngày 19/3 đã ủng hộ đơn kiện của nguyên đơn Edwin Hardeman, 70 tuổi. Vụ kiện được xử tại tòa án liên bang ở San Francisco, theo NPR.
Monsanto là công ty liên quan tới sản xuất chất độc da cam được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người Việt. Các nạn nhân Việt Nam từng kiện công ty này ra tòa án Mỹ hồi những năm 2005-2009 nhưng không thành công.
Edwin Hardeman cùng vợ, Mary, tại buổi họp báo ở San Francisco. Ảnh: AP.
Edwin Hardeman, sống tại Santa Rosa (bang California, Mỹ), là người đầu tiên đệ đơn kiện Monsanto lên tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc rằng việc tiếp xúc với thuốc diệt cỏ Roundup chứa hợp chất glyphosate đã khiến ông mắc chứng ung thư hạch không Hodgkin (NHL).
Nguyên đơn được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 2/2015. Theo hồ sơ khởi kiện, ông đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup trên nông trại rộng hơn 22 hecta trong gần 20 năm.
Bayer, tập đoàn sở hữu công ty Monsanto, vẫn khẳng định sản phẩm Roundup an toàn và tuyên bố sẽ kháng cáo.
"Chúng tôi vô cùng thất vọng với quyết định của bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, phán quyết sẽ không thay đổi sức thuyết phục của hơn 40 năm nghiên cứu khoa học công phu và sự đảm bảo từ các cơ quan quản lý toàn cầu về mức an toàn của thuốc diệt cỏ chứa hợp chất glyphosate, rằng sản phẩm này không gây ung thư. Phán quyết này sẽ không tác động đến những vụ án và phiên tòa khác trong tương lai, vì mỗi vụ việc có các yếu tố pháp lý và chứng cứ khác nhau", phía Bayer khẳng định trong thông cáo báo chí.
Sau khi sáp nhập Monsanto hồi tháng 6/2018, Bayer đối mặt với hàng trăm vụ kiện về thuốc diệt cỏ Roundup tại tòa án liên bang ở San Francisco, hơn 9.000 vụ kiện tương tự trên toàn nước Mỹ.
Thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư, theo phán quyết trong 2 vụ kiện tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Đây là vụ kiện thứ hai mà tòa án Mỹ xác nhận có mối liên hệ giữa hợp chất glyphosate, thành tố then chốt trong thuốc diệt cỏ Roundup, với bệnh ung thư.
Tháng 8/2018, một bồi thẩm đoàn khác tại California cũng từng ra phán quyết rằng thuốc diệt cỏ gây ra ung thư giai đoạn cuối cho Dewayne Johnson, người từng là nhân viên vệ sinh trường học.
Bồi thẩm đoàn cho rằng công ty đã không cảnh báo cho ông Johnson về những nguy cơ sức khỏe, yêu cầu Monsanto bồi thường cho nguyên đơn 289 triệu USD. Thẩm phán sau đó giảm mức tiền còn 78 triệu USD.
"Những hành động của Monsanto cho thấy họ không quan tâm liệu Roundup có gây ung thư hay không. Họ chỉ tập trung vào việc chi phối dư luận và gây khó dễ cho những ai bày tỏ quan ngại chính đáng về tác dụng của Roundup", hãng luật đại diện cho ông Hardeman nhận định.
Lê Thanh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.