Kinh tế Trung Quốc tiếp tục mất động lực tăng trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 2/2019, hoạt động sản xuất của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong ba tháng, khi đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho thấy những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt do nhu cầu trong nước và nước ngoài suy giảm.
Theo thống kê của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của nước này trong tháng 2 đã giảm từ 49,5 xuống 48,2, dưới ngưỡng 50, báo hiệu sự sụt giảm của hoạt động sản xuất. Đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này giảm và là lần đầu tiên hoạt động sản xuất của Trung Quốc sụt giảm kể từ tháng 1/2009, thời điểm toàn cầu chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính.  
 
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất động cơ siêu nhỏ tại nhà máy ở Hoài Bắc, An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong khi đó, các đơn hàng xuất khẩu mới cũng giảm tháng thứ 9 liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu thế giới yếu. Chỉ số phụ đo tiêu chí này trong tháng 2/2019 giảm từ mức 46,9 của tháng trước đó xuống 45,2, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009. Tuy nhiên, tổng đơn hàng mới cho thấy hoạt động sản xuất trong tương lai đã quay trở lại đà tăng, cho thấy sự cải thiện của nhu cầu trong nước. Chỉ số phụ đo tiêu chí này tăng nhẹ từ 49,6 lên 50,6, sau khi giảm hai tháng liên tiếp.
Các số liệu mới đã củng cố quan điểm cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang mất động lực sau khi tăng trưởng ở mức thấp nhất trong gần ba thập niên vào năm ngoái, chỉ đạt 6,6%. Ngay cả khi chính phủ gia tăng kích thích nhằm thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế, có những lo ngại rằng kinh tế Trung Quốc có thể còn giảm tốc mạnh hơn nếu đàm phán thương mại với Mỹ không làm giảm bớt sức ép.
Theo nhà phân tích Zhao Qinghe của NBS, mặc dù hoạt động chế tạo giảm, nhu cầu của thị trường đã phần nào cải thiện. Ông cho rằng do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, hoạt động ngoại thương của Trung Quốc đối mặt với sức ép tương đối lớn.   
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã gây ra những thiệt hại, khi hai nước áp thuế trừng phạt lẫn nhau lên hơn 360 tỷ USD hàng hóa. Tuy nhiên, hai bên cho biết các cuộc thương lượng tuần trước đã đạt những tiến triển lớn, nhờ đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn tăng thuế lên hàng hóa của Trung Quốc và hy vọng có thể sớm ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters, AFP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.