Hội luật sư Malaysia yêu cầu công bố lý do chưa thả Đoàn Thị Hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng luật sư của Malaysia đã yêu cầu tổng chưởng lý nước này giải thích về việc thả nghi phạm người Indonesia, nhưng không thả nghi phạm thứ hai là Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc Tổng chưởng lý Malaysia tha bổng cho nghi phạm người Indonesia nhưng vẫn không thả Đoàn Thị Hương, mặc dù hai nghi phạm bị cáo buộc cùng tội danh.
“Tổng chưởng lý Tommy Thomas cần giải thích về sự không nhất quán này, đặc biệt là vì vụ việc đã thu hút sự chú ý toàn cầu”, Tân chủ tịch Hội đồng luật sư Malaysia, Abdul Fareed Abdul Gafoor cho biết trong một tuyên bố. Văn phòng của ông Thomas đã không trả lời cuộc gọi yêu cầu làm rõ vụ việc ngoài giờ làm việc.
Tân chủ tịch Hội Luật sư Malaysia Abdul Fareed Abdul Gafoor. Ảnh: The Star
Vào hồi tháng 2/2017, Siti Aisyah - người Indonesia và Đoàn Thị Hương - người Việt Nam, đã bị cáo buộc tội giết người do dùng chất độc thần kinh VX sát hại Kim Chol, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng chính là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Abdul Fareed cho rằng các cáo buộc chống lại Siti đã được rút lại, trong khi Đoàn Thị Hương vẫn bị giam giữ là điều bất thường.
Đoàn Thị Hương là một trong hai nữ nghi phạm bị cáo buộc trong vụ sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Tuy nhiên nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đã bất ngờ được tòa án trả tự do vào hôm 11/3 và trở về Indonesia vài giờ sau đó.
Datuk Abdul Fareed được bổ nhiệm làm chủ tịch hội luật sư Malaysia thay cựu chủ tịch George Varughese. Salim Bashir Bhaskaran, luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, được bầu làm thư ký của hội.
Trong phiên tòa biện hộ hôm 14/3, luật sư của Đoàn Thị Hương, Hisyam Teh Poh Teik nói rằng: “Quyết định không hủy truy tố đối với Đoàn Thị Hương là không phù hợp với hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi. Cả hai cùng biện hộ trước tòa án... Công tố viên đã không hành động công bằng”.
Nghị sĩ Malaysia Ramkarpal Singh cho rằng nên hủy truy tố đối với Đoàn Thị Hương như với Aisyah. Theo ông Singh, do Bộ trưởng Tư pháp không nêu lý do tiếp tục xét xử Đoàn Thị Hương nên công dân Việt Nam sẽ không bao giờ biết vì sao cô bị phân biệt đối xử.
Ninh Giang  (ĐS&PL/Theo Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.