276 kg ma túy đá bị bắt tại Philippines xuất phát từ cảng Cát Lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi bị Bộ Công an phát hiện ở Sài Gòn, nhóm người Trung Quốc đã xuất container chứa ma túy đi Philippines.

 Thượng tá Ngô Thanh Bình (Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - C04 Bộ Công an) ngày 24/3 cho biết, mở rộng điều tra đường dây do Wu Heshan (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ chúng từng chuyển hàng đá ra nước ngoài tiêu thụ. Đường dây gồm 11 nghi can, đa số là người Trung Quốc, bị C04 phát hiện có 300 kg ma túy đá trên xe bán tải tại Công ty Hashan, quận Bình Tân (TP HCM) bốn hôm trước.

Điều tra hoạt động của Hashan, lấy lời khai các nghi can chủ chốt người Trung Quốc, nhà chức trách xác định, ngày 13/3 công ty đã xuất container "hạt nhựa" từ cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM) đi Philippines. Bộ Công an lập tức thông tin cho lực lượng phòng chống ma túy Philippines (PDEA) và Cục Hải quan nước bạn, đề nghị phối hợp bắt giữ lô hàng nghi vấn.

Tối 22/3, khi container của Công ty Hashan cập bến Manila, lực lượng chức năng tìm thấy 276 kg ma túy đá trong những bao hạt nhựa. Lô ma túy được đóng trong những túi giống túi trà, sau đó được bao lại thành 12 bao lớn và có cùng đặc điểm với 300 kg hàng đá C04 phát hiện tại Hashan.


 

  Ma tuý giấu trong túi nhỏ bị bắt tại Philippines. Ảnh: Công an cung cấp.
Ma tuý giấu trong túi nhỏ bị bắt tại Philippines. Ảnh: Công an cung cấp.



Cảnh sát xác định, Wu Heshan mở một công ty may mặc ở TP HCM, đứng tên nhân tình để ngụy trang cho hoạt động vận chuyển ma tuý. Trong 5 năm thành lập doanh nghiệp này chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc, chủ yếu làm bình phong cho trùm ma túy người Trung Quốc thực hiện các vụ trung chuyển, buôn bán hàng cấm. Đồng phạm của ông này thuê nhà, khách sạn gần đó để tiện trao đổi, cảnh giới.

Ngày 19/3, nhận thông tin Wu Heshan chỉ đạo vận chuyển khoảng 300 kg Methamphetamine từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP HCM, hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đặc nhiệm vây bắt được 11 người. Theo kế hoạch, lô ma túy này được đóng vào container xuất sang Đài Loan.

Theo điều tra, đường dây ma túy này không tiêu thụ tại Việt Nam. Chúng lợi dụng thủ tục xuất nhập khẩu đường biển thông thoáng, ngụy trang ma túy trong hàng hóa đưa đến nước khác tiêu thụ. Theo đó, sau khi ma túy được mang từ Myanmar sang Lào, rồi đưa về Việt Nam, băng nhóm tội phạm ngụy trang thành hàng hóa xuất qua Philippines, tiếp tục vận chuyển đến Australia, Mỹ, Canada... để tiêu thụ vì giá trị cao gấp hàng trăm lần ở nước ta.

 Chuyên án 218LP được C04 thành lập sau khi phát hiện băng tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người dân tộc thiểu số Việt Nam đưa ma túy từ Tam Giác Vàng về. Qua 5 tháng điều tra, với ba giai đoạn phá án, hiện 16 người đã bị nhà chức trách bắt giữ, trong đó có Wu Heshan.

Vụ án được khởi phát từ tháng 10/2018 - CSGT tỉnh Quảng Bình phát hiện ôtô bán tải có dấu hiệu nghi vấn đi trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Bị cảnh sát dừng xe, hai người đàn ông quốc tịch Lào trên ôtô ngỏ ý hối lộ với số tiền lớn nhưng bất thành.

Khi cảnh sát kiểm tra thùng xe, hai gã này chạy trốn vào rừng bạch đàn gần đấy. Trên xe bán tải, lực lượng chức năng thu 12 bao tải chứa hơn 300 kg ma túy đá. Sau nhiều giờ truy lùng trong rừng sâu, công an bắt được một người. Anh ta khai vận chuyển thuê ma túy với tiền công hơn 200 triệu đồng.

Đến giữa tháng 2, Cục C04 phối hợp với lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh bắt Vang Cheyang Briachear (quốc tịch Lào), thu 278 kg ma tuý ở cửa khẩu Cầu Treo.

 

Quốc Thắng (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.