Trung Quốc phát hiện hơn 12.000 chai huyết tương nhiễm HIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô hàng hơn 12.000 chai huyết tương dùng để điều trị miễn dịch bị nhiễm HIV. Hiện chưa phát hiện bệnh nhân bị lây nhiễm.
Ngành y tế Trung Quốc đối mặt vụ bê bối mới khi số lượng lớn huyết tương dùng để điều trị của nước này bị phát hiện nhiễm HIV, theo South China Morning Post.
Tạp chí China Business dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước cho biết lô hàng được sản xuất bởi công ty dược phẩm Xinxing Thượng Hải, công ty nhà nước về máu y tế lớn thứ hai Trung Quốc, bao gồm 12.229 chai huyết tương 50 ml có hạn sử dụng đến tháng 6/2021. Các kháng thể tiêm tĩnh mạch này vốn là phương pháp tăng cường miễn dịch được tạo ra từ huyết tương, dùng để điều trị thiếu hụt miễn dịch gây ra bởi các bệnh như bạch cầu, viêm gan và bệnh dại.
Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô huyết tương dùng để điều trị bị nhiễm HIV. Ảnh: Alamy.
Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô huyết tương dùng để điều trị bị nhiễm HIV. Ảnh: Alamy.
Sau khi sở y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Giang Tây phát hiện mẫu huyết tương có HIV, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) đã cảnh báo các bệnh viện đình chỉ ngay việc sử dụng lô hàng. 
Beijing News dẫn lời đại diện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Giang Tây cho biết hôm 7/2 rằng cơ quan này đã báo cáo về lô hàng nhiễm HIV cho Ủy ban Y tế Quốc gia và hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV do sử dụng số huyết tương. 
Ủy ban Y tế Quốc gia yêu cầu các bệnh viện báo cáo tất cả các trường hợp sử dụng số huyết tương này và theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân. 
Các địa phương khác như tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam và thành phố Thượng Hải cũng xác nhận nhận được thông báo về lô hàng và cho biết sẽ theo dõi đợt kiểm tra lại số huyết tương. Mười bệnh viện cho biết hiện chưa phát hiện bệnh nhân nào nhiễm HIV do sử dụng lô hàng, theo Beijing News.
"Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là sai sót quá cơ bản. Ngay bây giờ, điều quan trọng là phải làm rõ nguyên nhân lô hàng nhiễm HIV là do người hiến máu hay do sản phẩm có vấn đề. Chúng ta cần tìm ra địa điểm phát tán lô hàng, thực hiện thu hồi và kiểm định lại. Bệnh nhân cần phải được xét nghiệm lại để xác định xem có bị nhiễm bệnh hay không", trưởng khoa huyết học tại một bệnh viện ở Thượng Hải nói với tờ Daily Economic News.
Hiện công ty Xinxing Thượng Hải vẫn từ chối yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Hương Ly (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.