Trung Quốc: Mỹ chỉ bá chủ kinh tế toàn cầu 15 năm nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nước Mỹ sẽ chỉ giữ vị trí độc tôn siêu cường kinh tế toàn cầu cho đến năm 2035, trong lúc vai trò của Trung Quốc trong bức tranh kinh tế thế giới sẽ trở nên quan trọng hơn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Vụ viện Trung Quốc (DRC), một cơ quan nghiên cứu tư vấn trực thuộc chính phủ nước này. Bản tóm tắt báo cáo của DRC được đăng tải trên tờ Nhật báo Kinh tế (Trung Quốc) ngày 13/2.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết báo cáo của DRC không đề cập trực tiếp tới mối quan hệ đối địch giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng nội dung được cho là có khuynh hướng “hạ giọng” về những tham vọng kinh tế mà Bắc Kinh đã công khai liên quan tới vị thế của nước này trong nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.
Nhiều dự đoán đưa ra trước đây đã cho rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số một thế giới, hoặc ít nhất cũng giành được danh tiếng là một siêu cường kinh tế toàn cầu trong vòng một thập niên tới.
Hồi tháng 1 năm nay, Ngân hàng Standard Chartered dự đoán Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2020.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc diễn văn khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10/2017 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Dự đoán mới nhất có phần khiêm tốn của DRC được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực vươn ra toàn cầu của Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều trở ngại và viễn cảnh tăng trưởng của nước này xấu đi do căng thẳng thương mại với Mỹ.
Theo báo cáo của DRC, kinh tế Mỹ sẽ chỉ giữ vai trò thống trị toàn cầu cho đến năm 2035, cùng năm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2017, đã chỉ ra là Trung Quốc sẽ trở thành một “quốc gia cơ bản hiện đại hóa”.
Giáo sư Zhong Wei, làm việc tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, bình luận rằng bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến năm 2035 nhưng không bao gồm mục tiêu cụ thể về GDP, do đó đây có thể thời điểm mà ông dự đoán quy mô của nền kinh tế Trung Quốc sẽ bắt kịp, hoặc vượt qua Mỹ.
Các nhà nghiên cứu của DRC được dẫn đầu bởi ông Long Guoqiang, từng là Trợ lý của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và hiện là một cố vấn quan trọng cho chính phủ về điều hành các mối quan hệ kinh tế đối ngoại.
DRC nhấn mạnh mặc dù vị thế nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng lên trong vòng hai thập kỷ tới, nhưng sẽ vẫn đứng sau Mỹ. “Nước Mỹ sẽ vẫn là siêu cường kinh tế toàn cầu duy nhất”, báo cáo viết. “Trong ngắn hạn, sức tiêu dùng ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng và là nhân tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, bản báo cáo viết và lấy dẫn chứng là tỉ lệ tăng trưởng 2% trong dài hạn đã được Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo.
Trong khi đó, nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản sẽ yếu đi; Nhật Bản rớt từ vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới xuống vị trí thứ năm vào năm 2035, trong khi Đức trở thành quốc gia châu Âu duy nhất lọt vào Top 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Mặc dù Mỹ vẫn là nền kinh tế hàng đầu, “trọng tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chuyển dịch từ Mỹ và châu Âu sang châu Á” vào năm 2035, báo cáo dự đoán.
Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến các vòng đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận thương mại trước khi thỏa thuận đình chiến hết hiệu lực vào ngày 1/3.
Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã đạt 13.100 tỉ USD trong năm 2018, tương đương khoảng 2/3 quy mô nền kinh tế Mỹ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại, xuống 6,6% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong 28 năm qua trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực giảm nợ và những khoản vay rủi ro, cũng như căng thẳng thương mại với nước ngoài tăng cao.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể còn giảm hơn nữa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang chiến tranh thương mại bằng việc tăng thuế nhập khẩu sau khi thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày kết thúc vào ngày 1/3 tới, trừ phi hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại.
Từ năm 2018, Bắc Kinh đã thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn trong căng thẳng thương mại với Mỹ khi chỉ lựa chọn những biện pháp trả đũa tương xứng đối với quyết định tăng thuế của ông Trump. Còn trong những tuần gần đây, giới chức Trung Quốc đã công khai cam kết sẽ tăng cường nhập khẩu thêm hàng hóa Mỹ, mở cửa thị trường, tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ và tiến hành những cải cách cấu trúc.
Mặc dù báo cáo của DRC không đề cập cụ thể tới cuộc chiến thương mại đang diễn ra, nhưng văn bản này nhắc đến những ảnh hưởng của cuộc chiến này. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm hơn, báo cáo nhận định. Báo cáo nêu rõ: “Chúng ta sẽ phải xác định rõ tình hình quốc tế, nắm chắc hướng phát triển, tận dụng triệt để các lợi thế của chúng ta và gia tăng sức cạnh tranh quốc tế”.
Báo cáo của DRC bổ sung thêm rằng đồng nhân dân tệ sẽ không thách thức vị trí thống trị của đồng đôla Mỹ trong hệ thống tiền tệ quốc tế, và Thượng Hải sẽ không thay thế London hay New York với vai trò trung tâm tài chính then chốt toàn cầu trong giai đoạn từ nay đến năm 2035.
Thu Hằng/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.