Thu hồi quyết định bổ nhiệm phó chi cục Quản lý thị trường Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Hà Lê Hoàng, cán bộ Cục QLTT Bình Định, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định, vừa bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó chi cục trưởng Chi cục QLTT.
Sáng 22-2, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định, vừa ban hành quyết định về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Hà Lê Hoàng giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định. Nguyên nhân do quy trình bổ nhiệm ông Hoàng trước đây được thực hiện sai quy định.
Ư
 
Ông Hà Lê Hoàng (thứ 2, từ trái qua) lúc được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định. Ảnh: Đức Anh
Trước đó, ngày 26-10-2017, ông Hoàng được giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định. Đến ngày 25-10-2018, sau khi thành lập Cục QLTT Bình Định (trên cơ sở Chi cục QLTT Bình Định) trực thuộc Tổng cục QLTT, đến thời điểm này ông Hoàng vẫn chưa được bổ nhiệm chức danh mới.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Trần Đức Tiến - quyền Cục trưởng Cục QLTT Bình Định, nguyên chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định - cho biết ông rất lấy làm tiếc về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Hà Lê Hoàng. Quyết định này dựa trên báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định về kết quả kiểm tra quy định bổ nhiệm ông Hoàng và công văn ngày 31-1-2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Hoàng. Hiện Tổng cục QLTT và Cục QLTT Bình Định đang triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức danh mới đối với ông Hoàng thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi ông Hà Lê Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định, vợ ông Hoàng bị bắt quả tang rồi sau đó bị xử lý về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm cuối năm tại cơ quan, ông Hoàng không khai báo về hành vi vi phạm của vợ mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Hoàng bị thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Định.
 Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.